Tích cực phát huy dân chủ, tăng cường đại đoàn kết toàn dân

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/12, đoàn kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dẫn đầu có buổi làm việc với UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh về tình hình, kết quả công tác mặt trận năm 2017.

tich cuc phat huy dan chu tang cuong dai doan ket toan dan

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tiếp và làm việc với đoàn.

Năm 2017, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết. Công tác tôn giáo, dân tộc cơ bản ổn định. Bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo…

Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến 78.600m2 đất, 820.000 ngày công, 59,5 tỷ đồng tiền mặt xây dựng nông thôn mới; xây dựng trên 110 khu dân cư kiểu mẫu, 215 vườn mẫu; năm 2017, có 301.507 gia đình văn hóa; 1.491 làng, tổ dân phố văn hóa…

tich cuc phat huy dan chu tang cuong dai doan ket toan dan

Bà Phạm Thu Hương - Phó trưởng ban Tôn giáo, UBMTTQ Việt Nam: Công tác mặt trận Hà Tĩnh năm qua đã có rất nhiều cố gắng, tạo bước chuyển tích cực. Đặc biệt, trong chung sức xây dựng NTM, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

tich cuc phat huy dan chu tang cuong dai doan ket toan dan

Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư thôn Tân Định, xã Đức Yên (Đức Thọ): Chúng tôi chú trọng tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho chính bà con, vì vậy nhận được sự đồng lòng, chung sức của mọi người.

Trong năm 2017, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huy động được 3,9 tỷ đồng; Quỹ Vì người nghèo các cấp huy động được 25,476 tỷ đồng. Đã có 795 đoàn, với tổng số tiền và hàng trị giá 55,5 tỷ đồng đến hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa bão.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng khẳng định, Hà Tĩnh luôn xác định, sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị là chỗ dựa xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của MTTQ tỉnh và các đoàn thể trong khơi dậy tinh thần đoàn kết, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia tích cực các nội dung giám sát, phản biện xã hội…

tich cuc phat huy dan chu tang cuong dai doan ket toan dan

Nhân buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, với vai trò của mình, UBMTTQ Việt Nam tiếp tục giám sát các nội dung trong bảo vệ môi trường; đồng thời, theo dõi, động viên, giúp đỡ MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Sách Thực chia sẻ với những khó khăn mà Hà Tĩnh gánh chịu trong năm qua, ghi nhận những kết quả đạt được, nhất là xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nhân dân.

Làm rõ thêm một số nội dung đề xuất, kiến nghị của UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục phát huy dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; quan tâm công tác tôn giáo; chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời những vụ việc nảy sinh từ cơ sở; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast