Việt Nam - Lào phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào có chung biên giới đang tiếp tục tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thành công tác giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú…

Từ ngày 7 - 10/9, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, Ủy ban Biên giới Quốc gia hai nước Việt Nam và Lào tổ chức cuộc họp lần thứ IV đoàn chuyên viên liên hợp thực hiện “Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam và Lào”.

Việt Nam - Lào phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đại diện cho đoàn Hà Tĩnh tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đoàn đại biểu hai nước đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của các địa phương Việt Nam và Lào trong triển khai, thực hiện thỏa thuận. Đến nay, hai bên đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát đơn phương, song phương; thống nhất danh sách các đối tượng người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam và Lào thuộc diện theo thỏa thuận.

Việt Nam - Lào phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú

Hai bên thông qua văn bản hội đàm

Hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận, từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới; phấn đấu hoàn thành công tác khảo sát, chốt danh sách các đối tượng để trình trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước phê duyệt trước tháng 11/2018.

Đối với Hà Tĩnh, thời gian qua, tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, thành lập tổ chuyên viên liên hợp; tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến các địa phương có chung đường biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời triển khai khảo sát đơn phương, song phương, phân loại các đối tượng thuộc diện thỏa thuận…

Hiện nay, Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào có chung biên giới đang tiếp tục tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thành công tác giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast