Xây dựng định biên, vị trí việc làm phù hợp thực tế từng loại hình xã

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ngày 4/3, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng cùng các đại biểu dân cử tiến hành tiếp xúc với cử tri các huyện Hương Sơn và Đức Thọ.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hương Sơn

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hương Sơn

Tại Hương Sơn, cử tri bày tỏ mong muốn cùng với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở các xã, các thị trấn cũng cần được quan tâm, hỗ trợ, có cơ chế đặc thù để phát triển nhanh, toàn diện. Đặc biệt, huyện Hương Sơn có 2 thị trấn trong chuỗi trung tâm huyện lỵ nằm trên trục đường Hồ Chí Minh hiện đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT – XH, thiếu nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nên mong được cấp trên hỗ trợ nhiều hơn để sớm trở thành đô thị loại 4.

Đại biểu Phạm Thi Phương báo cáo các vấn đề có liên quan đến kỳ họp sắp tới và tình hình, kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua

Đại biểu Phạm Thi Phương báo cáo các vấn đề có liên quan đến kỳ họp sắp tới và tình hình, kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua

Ngoài ra, cử tri Hương Sơn cũng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng vì Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chưa được đầu tư tương xứng nên đang phát triển cầm chừng, thu hút đầu tư có dấu hiệu chững lại...

Xây dựng định biên, vị trí việc làm phù hợp thực tế từng loại hình xã ảnh 3

Cử tri Sơn Lĩnh phản ánh việc hàng chục hồ sơ của người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành thẩm định, trình ra Ban thi đua – khen thưởng trung ương 10 năm nhưng đến nay các đối tượng vẫn chưa được hưởng chế độ.

Cử tri Sơn Tiến đề nghi sớm xử lý tình trạng xâm canh, xâm cư và phân định rõ địa giới hành chính giữa địa phương này với các xã lận cận thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Cử tri Sơn Tiến đề nghi sớm xử lý tình trạng xâm canh, xâm cư và phân định rõ địa giới hành chính giữa địa phương này với các xã lận cận thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Cử tri Đức Thọ cho rằng, trong xây dựng NTM, ngoài các chương trình mục tiêu chung, các dự án lồng ghép thì trung ương, tỉnh cần bố trí hỗ trợ có trọng điểm, ưu tiên nguồn vốn nhiều hơn cho các xã sắp về đích. Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện bộ tiêu chí vẫn còn những tiêu chí chưa phù hợp, gây lãng phí nguồn lực nên có sự điều chỉnh.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ cơ sở đông nhưng chưa mạnh, công việc ở cơ sở nhiều vì vậy phải nghiên cứu kỹ cụ thể từng loại hình xã để xây dựng định biên phù hợp, bố trí vị trí việc làm hợp lý, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về số lượng lẫn lượng. Liên quan đến chủ trương này, cử tri Đức Thọ cho rằng, việc huy động sức dân gặp nhiều khó khăn, cần ưu tiên cho các xã ngoài đê, vùng thường xuyên bị thiên tai lũ lụt...

Phó Trưởng đoàn Trần Tiến Dũng tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri Đức Thọ

Phó Trưởng đoàn Trần Tiến Dũng tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri Đức Thọ

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, cử tri Hương Sơn và Đức Thọ đều cho rằng, khi đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, trung ương phải bố trí đủ nguồn vốn, tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ; đường Quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn Hương Sơn thi công tiến độ “rùa bò”, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; cần đầu tư, nâng cấp, mở rộng QL 8A đoạn qua thị trấn Phố Châu thành đường một chiều; tuyến đường Tây – Sơn – Lĩnh đang bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng kinh phí tu sửa nằm ngoài khả năng của các xã và huyện; Dự án sống chung với lũ được đầu tư vào địa bàn Đức Thọ không bố trí đủ nguồn vốn đầu tư nên nhân dân lo lắng đến tiến độ thi công và cắt giảm các hạng mục đầu tư...

Ngoài ra, cử tri các địa phương cũng đề nghị các cấp, ngành chức năng cần sớm giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư, phân định rõ địa giới hành chính giữa xã Sơn Tiến với các của huyện Thanh Chương (Nghệ An); nhiều bộ luật được ban hành chậm đi vào cuộc sống; 34 bộ hồ sơ của người công ở Sơn Lĩnh đã chuyển đến Ban thi đua – khen thưởng trung ương 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết; nhiều dự án “treo” đang gây lãng phí đất đai, khiến dư luận bất bình; chế độ của cấp phó ở cơ sở và thôn xóm chưa đảm bảo; các vị đại biểu dân cử cần tăng cường về cơ sở, phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu và trả lời rõ mức độ giải quyết các vấn đề cử tri cùng quan tâm; kinh phí hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể còn hạn chế...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn Trần Tiến Dũng tiếp thu, thông tin, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề cử tri cùng quan tâm đoàn sẽ tổng hợp để trình Quốc hội, các cấp, các ngành xem xét, giải quyết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast