Chị Trần Nguyệt Nga (phường Thành Sen) hỏi: Trong môi trường bệnh viện vẫn thường bắt gặp một số người hút thuốc lá, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?
Nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, xây dựng môi trường học đường không khói thuốc để lan tỏa thông điệp: “Nói không với thuốc lá - bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tương lai”.
Mô hình “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống người dân.
Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em… là những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên.
Tắt thuốc khi nhìn thấy biển cấm, không châm thuốc khi xung quanh có trẻ em… chỉ cần những hành động có ý thức sẽ tạo nên hiệu quả trong phòng chống tác hại của thuốc lá ở Hà Tĩnh.
Trong số khoảng 300 bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, có gần 90% liên quan trực tiếp đến hút thuốc lá hoặc thuốc lào.
Dù các biển cấm hút thuốc lá được đặt ở nhiều vị trí dễ thấy, thế nhưng không ít người vẫn ngang nhiên phớt lờ, vô tư hút thuốc và nhả khói ngay trong khuôn viên bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.
Trong 11 tháng năm 2024, lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ, xử lý 2.184 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 36,4 tỷ đồng.
Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Sau khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm “nói không” với thuốc lá trong bệnh viện.
Trong 10 năm triển khai thực hiện quy định của luật và các văn bản liên quan về phòng, chống tác hại của thuốc lá, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.
Tại các tiết học ngoại khóa, học sinh các cấp học tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) được tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước; bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của thuốc lá...
Bằng hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, các Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã giúp nhiều người dân từ bỏ thói quen hút thuốc lá.
Thời gian gần đây, huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) không ngừng nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nhằm kêu gọi cộng đồng cùng xây dựng môi trường không khói thuốc.
Trường THPT Lê Quảng Chí (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho hơn 1.200 học sinh khi xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Trong 10 năm triển khai thực hiện quy định của luật và các văn bản liên quan về phòng, chống tác hại của thuốc lá, huyện Thạch Hà đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội dung quan trọng này.
Hoạt động tập huấn và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm giúp người dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có lối sống lành mạnh, tích cực vì mình và mọi người, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.
Thành lập đội xung kích tham gia mô hình “Trường học nói không với ma túy, thuốc lá điện tử”, Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xây dựng một ngôi trường không khói thuốc.
Theo Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chi phí điều trị 5 nhóm bệnh trong tổng số 25 bệnh do thuốc lá gây ra tại Việt Nam chiếm 1% (quy đổi) GDP (khoảng 67.000 tỷ đồng). Tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ USD.
Thời gian qua, Trường THPT Cao Thắng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá.
Trẻ em còn ngồi trên ghế nhà trường, đa số chưa ý thức được đầy đủ tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá. Vì vậy, các em dễ đua đòi, bắt chước bạn hút thuốc...
Khói thuốc lá gây nguy hiểm cho cả người hút và những người hút thụ động. Vì vậy, xây dựng môi trường không khói thuốc luôn được các ngành, địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khách sạn phải có biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như sảnh, phòng nghỉ, hành lang, cầu thang, phòng ăn, phòng làm việc, các khu vực trong nhà khác của khách sạn.
Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gìn giữ hạnh phúc gia đình, tạo lối sống tích cực cho cộng đồng, nhiều người nghiện thuốc lá ở Hà Tĩnh đã bỏ thuốc thành công.
Bác sỹ Khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh) cảnh báo, trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc có thể khiến chức năng của phổi kém phát triển, gây các bệnh đường hô hấp, thậm chí là đột tử.
Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang thực hiện tốt việc xây dựng môi trường không khói thuốc nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.