Đưa thông điệp không khói thuốc đến gần người dân

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

Nhận thức rõ thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh tật, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các hoạt động tuyên truyền được lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, họp thôn xóm, trường học, cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường truyền thông trực quan thông qua pa nô, áp phích, mạng xã hội và các kênh truyền thông cơ sở.

bqbht_br_thach-ha.jpg
Đoàn xã Thạch Hà phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 50 buổi tập huấn, truyền thông chuyên đề về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nội dung tập trung vào tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe người hút và người xung quanh, ảnh hưởng kinh tế đối với gia đình, xã hội, cũng như vai trò của mỗi cá nhân trong xây dựng môi trường không khói thuốc. Thông qua các buổi tập huấn, cán bộ đoàn thể, giáo viên, học sinh và đoàn viên thanh niên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng truyền thông để lan tỏa thông điệp tích cực trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi được tiếp cận thông tin đầy đủ, trực quan, nhiều đoàn viên, thanh niên đã thay đổi nhận thức và hành động.

bqbht_br_tha.jpg
Tại Hà Tĩnh đã có gần 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá.

Anh Nguyễn Bảo Huy - đoàn viên xã Hương Sơn chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ hút thuốc là thói quen khó bỏ và không ảnh hưởng nhiều. Nhưng sau khi tham gia các buổi tuyên truyền của Đoàn, tôi hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là ảnh hưởng đến người thân xung quanh. Giờ đây, tôi và nhiều bạn trẻ trong xã đều có ý thức nhắc nhở nhau không hút thuốc và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc”.

Ở cấp cơ sở, tổ chức đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc đưa thông tin đến gần hơn với người dân.

Chị Đặng Thị Hà Trang - Bí thư Đoàn xã Can Lộc cho biết: “Chúng tôi xác định thanh niên vừa là đối tượng tuyên truyền, vừa là lực lượng nòng cốt trong truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá. Đoàn xã đã lồng ghép nội dung này vào sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền trên mạng xã hội để phù hợp với giới trẻ. Qua đó, không chỉ đoàn viên mà cả người dân trong cộng đồng cũng dần thay đổi nhận thức”.

chatgpt-image-08-37-02-19-thg-12-2025.png
Việc tích cực truyền thông, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá sẽ góp phần hạn chế nguy cơ bệnh tật do thuốc lá gây ra. (Ảnh minh hoạ).

Bác sĩ Phạm Văn Quốc - Thư ký Dự án Phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn Hà Tĩnh cho hay: “Chúng tôi chú trọng truyền thông dựa trên bằng chứng khoa học, nhấn mạnh tác hại toàn diện của thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế. Thời gian tới, các thành viên thuộc dự án Phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể để đa dạng hóa hình thức truyền thông, hướng tới xây dựng môi trường sống không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cho người dân Hà Tĩnh”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực từ người dân, hoạt động truyền thông về tác hại thuốc lá tại Hà Tĩnh đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và an toàn hơn.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.