Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

(Baohatinh.vn) - Phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất không bắt đầu từ việc cai nghiện mà từ lựa chọn không sử dụng ngay từ đầu. Khi nhận thức được hình thành sớm sẽ tự tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân...

Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm, làm gia tăng gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho xã hội. Không chỉ người trực tiếp hút thuốc chịu ảnh hưởng, khói thuốc thụ động còn tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Trước thực tế đó, việc nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sống không thuốc lá ngay từ đầu được xem là giải pháp bền vững, lâu dài.

bqbht_br_z7345972984545-024e5c4544c4a1d0c9bb22a2728d09bf-4130.jpg
Các buổi tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá cho học sinh Hà Tĩnh được thực hiện thường xuyên.

Thực tế cho thấy, độ tuổi bắt đầu sử dụng thuốc lá ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nhất là trong nhóm thanh thiếu niên. Bên cạnh thuốc lá truyền thống, các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang xuất hiện ngày càng nhiều với hình thức, mùi vị hấp dẫn, dễ khiến học sinh tò mò, thử nghiệm.

Bác sĩ Phạm Văn Quốc - Thư ký Dự án Phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn Hà Tĩnh cho hay: “Nhiều thanh thiếu niên nghĩ rằng hút thử một vài lần sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng thực tế nicotine gây nghiện rất nhanh. Khi đã sử dụng thường xuyên, nguy cơ lệ thuộc và tác động xấu đến sức khỏe là rất lớn”.

bqbht_br_z7345639897371-7cd66a63a8bf874491cf8de5bee91ace.jpg
Các áp phích về tác hại thuốc lá được dán tại nhiều địa điểm công cộng toàn tỉnh.

Các nghiên cứu cho thấy, nếu không hút thuốc ngay từ đầu, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá có thể giảm đáng kể. Vì vậy, ngành y tế xác định truyền thông sớm, đúng đối tượng là yếu tố then chốt. “Phòng, chống tác hại thuốc lá cần tập trung vào nhóm trẻ em, đoàn viên, thanh niên. Khi các em hiểu rõ tác hại và biết cách từ chối, khả năng tiếp cận với thuốc lá sẽ giảm đi rõ rệt”, bác sĩ Phạm Văn Quốc nhấn mạnh.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, nhà trường và gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức cho thế hệ trẻ. Các buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá trong hoạt động giáo dục giúp thanh thiếu niên hiểu rằng hút thuốc không phải là hành vi thể hiện bản thân, mà là mối nguy đối với sức khỏe và tương lai.

chatgpt-image-08-32-12-19-thg-12-2025.png
Nói không với thuốc lá ngay từ đầu sẽ góp phần hướng tới môi trường sống an toàn, lành mạnh và không khói thuốc. (Ảnh minh hoạ).

Em Trần Quốc Anh (phường Hà Huy Tập) bày tỏ: “Qua các buổi tuyên truyền ở trường, em hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Em nghĩ rằng nếu không thử ngay từ đầu thì sẽ không phải lo chuyện nghiện hay ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Bản thân em luôn chọn cách tránh xa và khuyên các bạn cùng lớp nói không với thuốc lá”.

“Nói không với thuốc lá ngay từ đầu” không chỉ là thông điệp dành cho riêng ai, mà là lời kêu gọi trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, chủ động tránh xa thuốc lá, cộng đồng sẽ từng bước giảm thiểu tác hại, hướng tới môi trường sống an toàn, lành mạnh và không khói thuốc.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.