Hoàn tất đàm phán hợp đồng dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II
Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra vào ngày 10/10, Bộ Công thương đã trao biên bản xác nhận kết quả đàm phán hợp đồng BOT, GGU, PPA dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) cho nhà đầu tư.
Đại diện Bộ Công thương trao biên bản xác nhận hoàn thiện kết quả đàm phán các hợp đồng BOT, GGU, PPA dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cho nhà đầu tư.
Theo đó, trong số 19 giấy phép và thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký và trao đổi tại Hội nghị cấp cao hợp tác Mê Kông – Nhật Bản l, Bộ Công thương đã trao biên bản cho nhà đầu tư Nhật Bản xác nhận kết quả đàm phán các hợp đồng: BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), GGU (cam kết bảo lãnh của Chính phủ cho dự án), PPA (hợp đồng mua bán điện) dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cho nhà đầu tư. Hiện nay, còn lại hợp đồng thuế đất sẽ được các bên sớm hoàn tất đàm phán. Sau đó, Bộ Công thương sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xin ký kết bộ hợp đồng của dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có văn bản đồng ý cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) rút khỏi dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II. Đồng thời, Công ty One Energy (được thành lập tại Cayman Island có văn phòng đại diện tại Hồng Kông) là nhà đầu tư duy nhất của dự án. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở xét đề nghị của Bộ Công thương và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hợp nhất chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II.
Trước đó, ngày 2/3/2009, Chính phủ đồng ý cho Công ty CP Nhiệt điện Vũng Áng II (Công ty VAPCO) phát triển dự án nhiệt điện Vũng Áng II theo hình thức BOT gồm 3 cổ đông với tỷ lệ góp vốn: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 25%, Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) 23%, Công ty One Energy (Hồng Kông) 30%. Số cổ phần còn lại (22%) do các cổ đông khác nắm giữ.
Đến tháng 9/2011, LILAMA chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nêu trên cho REE. Tháng 8/2012, Công ty VAPCO chỉ còn 2 cổ đông chính là REE và One Energy. Trong đó, REE nắm giữ 51,55% cổ phần và One Energy nắm giữ 48,45% cổ phần. Tháng 4/2018, REE tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty VAPCO cho One Energy. Hiện tại, One Energy nắm 100% vốn tại VAPCO.
Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD, gồm 2 tổ máy với công suất 1.200 MW đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý giao cho Công ty CP Nhiệt điện Vũng Áng II làm Chủ đầu tư phát triển theo hình thức BOT tại văn bản số 1266/VPCP-KTN ngày 2/3/2009. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. |
Phúc Quang
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Hà Tĩnh vinh danh 160 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách thuế
Doanh nghiệp CN-XD gặp khó, đời sống công nhân bấp bênh
Thi chứng chỉ hành nghề, Hà Tĩnh chuyên nghiệp hóa quản lý xây dựng
Khoảng 18% người dân đô thị Hà Tĩnh chưa được sử dụng nước sạch
Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp 4.0
Reuters: “Niềm tự hào dân tộc là lợi thế của VinFast”
Việt Nam bị Philippines “soán ngôi” chỉ số PMI khu vực Đông Nam Á
Hà Tĩnh tiết kiệm hơn 12,2 triệu kWh điện gần 9 tháng qua
Công khai kết quả quan trắc tự động, liên tục khí thải của Formosa Hà Tĩnh
Từ 1/4/2019, ngừng hoạt động về dịch vụ khách hàng tại các điện lực trực thuộc