Cùng trẻ đón Tết

(Baohatinh.vn) - Tết là dịp để người lớn “gieo” vào lòng trẻ những hiểu biết về phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, về ý nghĩa thiêng liêng của Tết cổ truyền.

Khi những cành đào, cành mai bung nụ… ấy là khoảnh khắc báo hiệu một mùa xuân mới đã đến. Trong thời gian này, việc các bậc phụ huynh cùng con đón Tết, các thầy cô giáo truyền đạt cho học sinh về ý nghĩa của Tết… sẽ góp phần giúp các em hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống dân tộc.

bqbht_br_di-chup-anh-tet-noi-chuyen-ve-tet-goi-banh-chung-la-cach-chi-ho-phuong-thao-chi-day-cac-con-ve-y-nghia-cua-tet-co-truyen-dan-toc.jpg
Đi chụp ảnh tết, nói chuyện về tết, gói bánh chưng... là cách chị Hồ Phương Thảo chỉ dạy các con về ý nghĩa của tết cổ truyền dân tộc.

Chị Hồ Phương Thảo (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: “Mỗi dịp Tết, gia đình tôi thường chuẩn bị các nguyên liệu để gói bánh chưng và các con cũng sẽ được tham gia hoạt động này cùng với ông bà, bố mẹ. Các con dù còn nhỏ nhưng cũng rất thích thú khi được tự tay gói những chiếc bánh chưng nhỏ xinh. Từ việc chọn lá dong xanh mướt, gạo nếp thơm lừng đến khâu gói bánh… chúng tôi đều hướng dẫn các cháu rất tỉ mỉ”.

Cùng với hoạt động gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ…, nhiều phụ huynh còn đưa trẻ về thăm quê, chúc Tết ông bà nội ngoại, mừng tuổi cho người cao tuổi trong gia đình… Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc mà còn là cơ hội để các em thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ. Qua đó, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng trẻ thơ.

Em Nguyễn Hoàng Yến (13 tuổi, trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trong năm, bố mẹ bận rộn với công việc, còn em tập trung học tập. Vì vậy, mỗi khi Tết đến, em rất háo hức vì được cùng bố mẹ sắm sửa cho ngày Tết, được về quê thăm ông bà. Với em, đây không chỉ là khoảng thời gian được “xả hơi” mà còn là dịp để cả gia đình sum họp, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong năm qua và cùng nhau đón chờ một năm mới an lành, hạnh phúc”.

bqbht_br_hd200664.jpg
Trường THPT Hương Sơn tổ chức "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2025.

Để giúp học sinh được trải nghiệm sâu sắc về những giá trị truyền thống của Tết cổ truyền, nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú. Từ việc tỉ mỉ gói từng chiếc bánh chưng, khéo léo bày mâm ngũ quả, đến việc tập viết thư pháp và tham gia các trò chơi dân gian… đã giúp học sinh không chỉ được vui chơi mà còn được học hỏi, rèn luyện nhiều kỹ năng sống.

Cô Mã Bảo Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn cho biết: “Chương trình ngoại khóa mang chủ đề Tết truyền thống đã trở thành hoạt động thường niên không thể thiếu của nhà trường. Mỗi dịp xuân về, giáo viên và học sinh lại cùng nhau tái hiện một làng quê Việt Nam thu nhỏ với những gian hàng, trò chơi dân gian và hoạt động gói bánh chưng quen thuộc. Qua đó, học sinh không chỉ được sống lại không khí Tết xưa ấm áp mà các em còn có cơ hội rèn luyện sự sáng tạo, khéo léo, tinh thần học hỏi, đoàn kết, bồi đắp vốn hiểu biết về văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc”.

bqbht_br_truong-thpt-nguyen-hue-huyen-ky-anh-to-chuc-chuong-trinh-xuan-yeu-thuong-tet-sum-vay-gay-quy-an-sinh-xa-hoi.jpg
Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh) tổ chức chương trình Xuân yêu thương - Tết sum vầy gây quỹ an sinh xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm về ngày tết, nhiều trường học còn tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Trong không khí ấm áp của mùa xuân, các thầy cô giáo đã cùng học sinh trao những phần quà Tết đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hành động đẹp này không chỉ giúp các em nhỏ có một cái Tết ấm áp hơn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” - một truyền thống cao đẹp của dân tộc ta.

Mùa xuân dần chạm ngõ, khắp nơi đã rộn ràng không khí Tết. Trong niềm vui chung ấy, mỗi người lớn hãy cùng trẻ đón Tết để các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Tết cổ truyền. Hãy cùng nhau tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm những phong tục tập quán, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, bồi đắp tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Chế độ ăn tốt cho người bị suy giáp

Chế độ ăn tốt cho người bị suy giáp

Suy giáp là bệnh mạn tính, nhưng nếu điều trị đúng và theo dõi đều đặn, người bệnh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh. Hãy chú ý đến chế độ ăn, dùng thuốc đúng hướng dẫn và tái khám định kỳ..
Viêm mống mắt có thể gây biến chứng

Viêm mống mắt có thể gây biến chứng

Viêm mống mắt là một bệnh lý khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đôi mắt. Bệnh cần được phát hiện và điều trị kịp thời, nếu chậm trễ có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng.
Thú vị trend uống nước... ăn luôn cả ly

Thú vị trend uống nước... ăn luôn cả ly

Không chỉ thưởng thức đồ uống, trào lưu “uống nước xong ăn luôn cả ly” với chiếc cốc làm từ bánh ốc quế đang trở thành lựa chọn cho những ai yêu thích trải nghiệm mới lạ tại Hà Tĩnh.
Xuân sớm nơi “rốn lũ” Tiền Phong

Xuân sớm nơi “rốn lũ” Tiền Phong

Vùng “rốn lũ” Tiền Phong (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) đã hồi sinh sau các đợt thiên tai dồn dập trong năm 2025. Gác lại khó khăn, người dân đang gom góp để chuẩn bị một cái Tết ấm áp, sum vầy.
Gen Z loay hoay "ứng phó" với... Tết

Gen Z loay hoay "ứng phó" với... Tết

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh loay hoay giữa công việc cuối năm và những áp lực vô hình từ các cuộc gặp gỡ họ hàng, với nỗi lo về thu nhập, hôn nhân và quà cáp ngày Tết.
Người trẻ làm thêm: Những áp lực vô hình

Người trẻ làm thêm: Những áp lực vô hình

Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Tĩnh đã chủ động đi làm thêm để tự lập. Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn tích cực ấy cũng xuất hiện không ít áp lực đáng suy ngẫm.