Giới trẻ Hà Tĩnh “chinh phục” nhiều ngoại ngữ

(Baohatinh.vn) - Ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên, lao động trẻ tuổi ở Hà Tĩnh muốn học nhiều ngoại ngữ để mở ra cơ hội học tập, làm việc và khám phá văn hóa toàn cầu.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhu cầu nhân lực chất lượng cao và làn sóng hội nhập quốc tế, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã chủ động trang bị cho mình khả năng đa ngoại ngữ như: Tiếng Anh, Hàn, Trung, Đức, Nhật… nhằm mở rộng cơ hội việc làm, giúp người trẻ nâng cao tư duy, hiểu biết văn hóa và chủ động thích ứng với môi trường hội nhập.

bqbht_br_ccc.jpg
Học tốt ngoại ngữ giúp người trẻ tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

Từng là người tự ti vì học không giỏi ngoại ngữ, em Nguyễn Thị Hải Yến (sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) đã lên kế hoạch chinh phục nhiều ngôn ngữ, đặt mục tiêu ra trường với tấm bằng xuất sắc.

“Hiện, em đã thông thạo cả bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết bằng Tiếng Anh, đạt HSK5 tiếng Trung (có thể đọc báo, viết văn bản chuyên môn cơ bản, giao tiếp trôi chảy) và trò chuyện thuần thục bằng tiếng Hàn. Học nhiều ngôn ngữ không chỉ giúp em mở rộng kiến thức mà còn hiểu sâu hơn về văn hóa và cách suy nghĩ của từng quốc gia”, Yến chia sẻ.

bqbht_br_qqqq.jpg
Ngoài việc học ở trường, em Nguyễn Thị Hải Yến luôn dành thời gian rảnh học thêm các ngôn ngữ khác.

Phương pháp học mà nữ sinh theo đuổi là nghe và đọc thật nhiều để hiểu vấn đề, sau đó luyện nói và viết hằng ngày nhằm hiểu sâu hơn. Ngoài ra, em luôn đặt mục tiêu học cố định mỗi ngày và luyện đề thực chiến để tăng phản xạ với ngoại ngữ. "Điều quan trọng là phải thực hành. Em thường xem phim không phụ đề tiếng Việt, nói chuyện với bạn bè quốc tế hoặc luyện nói với AI mỗi ngày. Cứ thế, phản xạ ngôn ngữ được hình thành tự nhiên", nữ sinh cho biết.

Nhờ khả năng ngoại ngữ tốt, Hải Yến có cơ hội tham gia các dự án giao lưu sinh viên quốc tế, đồng thời có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc làm gia sư dạy kèm.

Theo một số nhà tuyển dụng nhân sự tại Hà Tĩnh, nhu cầu tuyển lao động biết nhiều ngoại ngữ tăng nhanh trong những năm gần đây. Ngoài làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài tại địa phương, nhiều bạn trẻ hướng đến mục tiêu du học, xuất khẩu lao động chất lượng cao hoặc làm việc từ xa cho các công ty quốc tế.

Em Trần Khánh Hà Trang (sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) cũng không ngừng làm giàu vốn liếng tiếng Anh và tiếng Trung để dễ dàng tìm kiếm việc làm. “Em nhận thấy, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh hiện nay không chỉ tuyển nhân sự biết tiếng Anh, mà còn ưu tiên những người có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài, đặc biệt bằng ngôn ngữ Trung Quốc. Nhờ đó, em tin rằng việc có nhiều chứng chỉ ngoại ngữ sẽ giúp mình dễ dàng tiếp cận vị trí tốt sau khi ra trường”, Trang nói.

bqbht_br_vvv.jpg
Hà Trang thừa nhận đôi lúc em bị quá tải do "ôm" quá nhiều kiến thức, tuy nhiên nếu học có kế hoạch sẽ mang lại hiệu quả tốt.

Theo khảo sát, có nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh lựa chọn tiếng Trung để tìm hiểu và học tập. Anh Dương Thanh Phương - chủ cơ sở tiếng Trung Thu Phương (phường Vũng Áng) giải thích: “Do nhu cầu về giao tiếp tiếng Trung của các bạn trẻ đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng cao nên chúng tôi đã mở cơ sở đào tạo ngoại ngữ này để phục vụ cho mọi đối tượng từ bắt đầu tiếp xúc, mất gốc muốn học lại từ đầu, học cơ bản, học nâng cao trình độ để có phản xạ nhanh, học full 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Cùng với đó, chúng tôi đã đầu tư cơ sở vật chất, thuê giáo viên có trình độ tốt, xây dựng các loại giáo trình phù hợp và thu học phí ở mức hợp lý với 990 nghìn đồng/tháng”.

Tuy nhiên, việc chinh phục nhiều ngôn ngữ cũng không dễ dàng. Các bạn trẻ thường gặp nhiều trở ngại như thiếu địa điểm học tập phù hợp, giáo trình chưa sát với thực tế, hay ít cơ hội để thực hành giao tiếp…

Em Nguyễn Hoàng Đức (học sinh lớp 12 Pháp, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) chia sẻ, bí quyết để học tốt ngoại ngữ là cần có quá trình ôn tập lâu dài, đặc biệt không bỏ cuộc khi gặp những tình huống hay bài tập khó. Hiện, Đức là học sinh xuất sắc của lớp khi sử dụng thành thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh, Trung.

"Để đạt hiệu quả cao khi học ngoại ngữ, em cố gắng tạo ra môi trường để tiếp xúc với ngôn ngữ đó nhiều nhất có thể: xem phim phụ đề song ngữ, nghe nhạc hay dùng mạng xã hội của nước đó. Khi học ngoại ngữ, em luôn ưu tiên luyện phát âm và nói chuẩn trước, vì nếu phát âm sai ngay từ đầu, sau này sẽ rất khó sửa. Ngoài ra, em cũng thường xuyên giao tiếp với một số bạn ở các nước Pháp, Mỹ thông qua các ứng dụng như: HelloTalk, Speaky... Bằng cách đó em có thể ghi nhớ nhiều từ mới, cũng như quảng bá được vẻ đẹp quê hương đến nhiều người", Đức chia sẻ.

bqbht_br_vvvvvcdd.jpg
Việc học của Hoàng Đức luôn được thầy cô và gia đình ủng hộ, kèm cặp.

Nam sinh nhìn nhận việc học ở lớp là quan trọng, vì vậy mỗi học sinh khi lựa chọn học đa ngôn ngữ nên đảm bảo nắm vững các môn học chính khóa trước, sau đó mới cân nhắc theo đuổi những ngôn ngữ yêu thích khác.

Xu hướng học nhiều ngoại ngữ của giới trẻ Hà Tĩnh cho thấy thế hệ trẻ đang chủ động trang bị kỹ năng toàn cầu hoá một cách bài bản, có chiến lược. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả học tập tốt nhất, rất cần sự hỗ trợ từ nhà trường, gia đình và cộng đồng từ việc tạo ra sân chơi, câu lạc bộ, giao lưu quốc tế, các chương trình học bổng… để mỗi người phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Nhìn nhận về tầm quan trọng của việc học đa ngôn ngữ, cô Lê Thị Việt Trinh - giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh (người thông thạo ba ngoại ngữ: tiếng Trung, Anh, Thái) cho biết, việc biết nhiều thứ tiếng giúp người trẻ mở rộng cơ hội nghề nghiệp, nâng cao khả năng tư duy và hiểu biết văn hóa.

Hiểu biết nhiều ngôn ngữ bên cạnh giúp các bạn trẻ thuận lợi trong học tập, tìm kiếm việc làm, nó còn là "chìa khóa" để tìm hiểu sâu hơn về lối sống cũng như giá trị văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, các bạn trẻ nên học ngoại ngữ có chọn lọc, xác định mục tiêu ngay từ đầu để ưu tiên những ngôn ngữ cần thiết, nên đầu tư để học giỏi thay vì học theo phong trào", cô Trinh nhấn mạnh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tác hại của hút thuốc lá thụ động

Tác hại của hút thuốc lá thụ động

Không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc lá còn gây hại đối với người xung quanh. Những người hút thuốc lá thụ động có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và các bệnh lý nguy hiểm.
Do đâu nam giới độc thân ngày càng tăng?

Do đâu nam giới độc thân ngày càng tăng?

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều nam giới lựa chọn kết hôn muộn hoặc sống độc thân. Đây không chỉ là xu hướng cá nhân mà còn phản ánh nhiều vấn đề xã hội sâu xa, từ mất cân bằng giới tính, áp lực kinh tế đến sự thay đổi trong quan niệm sống và giá trị gia đình.
"3 ông bố đảm" góp phần lan tỏa những điều tử tế

"3 ông bố đảm" góp phần lan tỏa những điều tử tế

Nhóm KOL "3 ông bố đảm" không chỉ tạo ra các video clip trải nghiệm vui vẻ mà còn khẳng định được trách nhiệm đối với xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần chia sẻ với nhiều mảnh đời bất hạnh.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Thời trang yêu nước - xu hướng của giới trẻ Hà Tĩnh

Thời trang yêu nước - xu hướng của giới trẻ Hà Tĩnh

Hưởng ứng ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều mặt hàng thời trang được thiết kế với những màu sắc đỏ tươi, in khẩu hiệu thể hiện lòng tự hào dân tộc, thu hút đông đảo người tiêu dùng trẻ ở Hà Tĩnh.
Lắng nghe tiếng Tổ quốc

Lắng nghe tiếng Tổ quốc

Buổi sáng thường nhật bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, tiếng còi xe dồn dập nhưng cũng có những âm thanh của ngày mới không ồn ào, vội vã, chỉ đến với ai biết mở lòng cảm nhận - đó là tiếng Tổ quốc.
Bản hòa âm của Gen Z giữa “concert lịch sử”

Bản hòa âm của Gen Z giữa “concert lịch sử”

Từ mạng xã hội đến thao trường, Gen Z đến với A80 không chỉ bằng bước chân đều tăm tắp mà còn bằng cả hành trình tự trưởng thành, niềm tự hào được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Đến quán cà phê để... làm việc

Đến quán cà phê để... làm việc

Những năm gần đây, việc lựa chọn quán cà phê làm nơi học tập hay làm việc đã trở thành xu hướng phổ biến của nhiều người Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ.
Khi gen Z Hà Tĩnh “bỏ phố về quê”

Khi gen Z Hà Tĩnh “bỏ phố về quê”

Không chọn ở thành phố sau khi tốt nghiệp, nhiều gen Z Hà Tĩnh “bỏ phố về quê” không vì thất bại mà vì thấy cơ hội đổi mới nông thôn bằng tư duy sáng tạo và kỹ năng số.
Suýt chia tay vì pickleball

Suýt chia tay vì pickleball

Mải chụp ảnh với đồng đội nữ khiến bạn gái ấm ức bỏ về, Đăng Khoa thấy mình đã vô tâm. Sau khi ngồi lại, cặp đôi hứa cùng thay đổi để không vì pickleball mà xa nhau.
Khi thế hệ Gen Z làm mẹ sớm

Khi thế hệ Gen Z làm mẹ sớm

Học làm cha, làm mẹ cũng là học cách để trưởng thành. Thế hệ Gen Z làm mẹ sớm, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ có không ít điều cần phải quan tâm...