Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tích cực góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(Baohatinh.vn) - Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh và các tỉnh Quảng Ninh, An Giang tham gia thảo luận tại tổ 14 về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 4/11, sau khi nghe đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng quán triệt một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu đoàn Hà Tĩnh và các tỉnh Quảng Ninh, An Giang tham gia thảo luận tại tổ 14 về dự thảo các văn kiện.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Tổ soạn thảo Văn kiện.

Chủ trì phiên thảo luận

Lấy phát triển để ổn định, nâng cao đời sống, hạnh phúc của người dân

Thảo luận tại tổ, các đại biểu đánh giá cao dự thảo các Văn kiện trình trình Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, khoa học, súc tích, thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đột phá, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham gia thảo luận về nội dung thể chế và pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy; vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong hệ thống pháp luật và trong điều hành thực tiễn; tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới quản trị quốc gia theo phương châm kiến tạo vì dân.

Các đại biểu đề xuất bổ sung một số nội dung về: công tác phòng, chống biến đổi khí hậu, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai; bổ sung giải pháp xây dựng thị trường theo hướng minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; nâng cao năng lực đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật;.

Các đại biểu đề nghị làm rõ nội hàm con người trong thời kỳ mới; xây dựng lối sống văn minh số; phát huy thương hiệu quốc gia qua văn hóa ẩm thực, du lịch; có cơ chế để tôn vinh, ưu tiên, ghi nhận, tạo môi trường, điều kiện tối đa để nhân tài phát huy năng lực sáng tạo và cống hiến.

Chuyển đổi năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát biểu thảo luận, đại biểu Hoàng Trung Dũng (đoàn Hà Tĩnh) - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá dự thảo các Văn kiện được chuẩn bị công phu, toàn diện, thể hiện rõ tầm chiến lược và khát vọng vươn lên của dân tộc; đồng thời đánh giá đầy đủ, sâu sắc những thành tựu phát triển đất nước; chỉ rõ hạn chế, khó khăn và định hướng giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Hoàng Trung Dũng (đoàn Hà Tĩnh) phát biểu thảo luận.

Đánh giá về những hạn chế, khó khăn, đại biểu đề xuất bổ sung nhận định về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý hoạt động của giới văn nghệ sỹ, người nổi tiếng; tính ổn định, đồng bộ của chương trình đào tạo, phát triển giáo dục; chủ trương đầu tư bảo tồn văn hóa phi vật thể, tôn tạo di tích.

Về các giải pháp, đại biểu nhấn mạnh, cần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn pháp luật; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản biện các thông tin xấu, độc; củng cố, tăng cường và bồi đắp vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm rõ nội hàm “Dân làm chủ”, đảm bảo dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật.

Cùng đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất, thực quyền tạo sự chủ động cho chính quyền cấp xã; đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, trong việc gắn lý luận với thực tiễn và hoạch định chính sách; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại biểu nhấn mạnh, cần xây dựng, phát triển, chăm lo đội ngũ làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, truyền thông có trình độ, năng lực, bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm; xây dựng chiến lược phát triển văn hóa và con người với chủ đề “Sức mạnh mềm Việt Nam”; hoàn thiện thể chế phát triển văn hóa, đầu tư khai thác hiệu quả các di sản phi vật thể được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc ghi danh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết thúc thảo luận.

Phát biểu kết thúc thảo luận, đại biểu Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, cần lấy phát triển để ổn định, nâng cao đời sống, hạnh phúc của người dân; đặt thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trung tâm; đổi mới thể chế chính trị; hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị; tạo ra hệ sinh thái phát triển mới; nâng cao năng lực của cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời hoạch định chính sách tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế của đất nước, tạo sức bứt phá trong kỷ nguyên mới; hội nhập sâu rộng với các quốc gia trên thế giới.

Chủ đề Đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói