Từ buổi đầu, Đảng ta đã là nơi hội tụ những người con ưu tú của dân tộc, trọn đời cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân. Lý tưởng cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay là minh chứng cho tinh thần “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” như Bác Hồ đã dạy. Hướng tới người dân, Bác luôn căn dặn rằng: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Là tổ chức của những người con ưu tú, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm thu phục lòng người, tập hợp đông đảo quần chúng cùng một lòng hướng về “cờ Đảng gọi ta đi tới” vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chỉ 15 năm sau ngày thành lập Đảng, với 5.000 đảng viên, Đảng đã quy tụ Nhân dân cả nước tiến lên giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Niềm tin dành cho Đảng của Nhân dân ngày càng chân tình, trọn vẹn. Chính bởi vậy, dưới ngọn cờ của Đảng, Nhân dân ta đã tiếp tục giành nhiều chiến công vang dội như Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), Đại thắng mùa xuân năm 1975 và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế…
Trong hành trình cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng, có thể thấy rõ, không ai khác, chính Nhân dân với đông đảo các giai cấp, thành phần đã nuôi dưỡng, chở che Đảng trong những tháng năm gian khó và bổ sung lực lượng cho Đảng ngày càng hùng hậu. Cũng chính Nhân dân là chỗ dựa tinh thần lớn lao để cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. “Nếu không có Nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết”(1).
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã luôn chứng minh, vì Nhân dân mà Đảng không ngừng đổi mới. Đảng trong lòng dân nên Đảng luôn vì dân, vì Tổ quốc để tự kiểm thảo chính mình, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Đi qua chiến tranh, đất nước gặp vô vàn gian khó, Đảng mạnh dạn nhìn thẳng sự thật và đề ra chủ trương “đổi mới” (Đại hội VI, năm 1986). Đó là công cuộc đổi mới vì dân, do dân và hướng đến cuộc sống của người dân. Từ nền kinh tế nghèo nàn, khủng hoảng, kém phát triển, Việt Nam ngày nay đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, xã hội ổn định, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên.
Trong bối cảnh KHCN phát triển như vũ bão, Nhân dân kỳ vọng về xây dựng đất nước ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng với quốc tế. Nhân dân mong Đảng phải thường xuyên đổi mới, sáng tạo, gần dân, vì dân, đủ bản lĩnh để chèo lái con thuyền đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Đáp lại sự kỳ vọng của Nhân dân, Đảng đã triển khai nhiều chủ trương mang tính đột phá, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Một trong những chủ trương quan trọng là triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cùng đó, việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn đã trở thành bước đi chiến lược, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong quản lý và giảm gánh nặng hành chính, đồng thời phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhân dân đã thấy rõ những chuyển biến tích cực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; người dân được phục vụ tận tình hơn, chính sách được triển khai sát thực hơn và phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của từng vùng, miền.
Bên cạnh đó, Đảng tiếp tục chỉ đạo tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Các chính sách lớn về chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế tư nhân… được xác định là những động lực trong giai đoạn tới, mở ra các chân trời sáng tạo cho toàn thể người dân.
Song song với chủ trương lớn về phát triển KT-XH, Đảng không ngừng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết xử lý những cán bộ suy thoái, đi ngược lại với lợi ích và niềm tin của Nhân dân. Điều này càng khẳng định phương châm nhất quán của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta luôn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, lấy đoàn kết trong Đảng làm cơ sở, nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng đó, chú trọng phát huy truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của toàn dân để củng cố sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đảng ta được sinh ra xuất phát từ khát vọng độc lập của dân tộc và nay đang lớn mạnh từ niềm tin yêu của Nhân dân. Chính vì vậy, càng trong những giai đoạn mới, với cơ hội và thách thức đan xen, lòng dân càng hướng về Đảng, bởi Nhân dân hiểu rằng: Đảng là lực lượng duy nhất đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để dẫn dắt dân tộc vươn lên. Khi Đảng vì dân, dân ngày càng kỳ vọng vào Đảng thì chúng ta đủ tất cả căn cứ để xây dựng Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
_______
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập (tập 5), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 278.