Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lần thứ V đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 18 ủy viên và bầu bà Phạm Thanh Minh tái giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Sáng 28/7, Hội LHPN Vũ Quang (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự đại hội có: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, lãnh đạo huyện Vũ Quang cùng 119 hội viên đại diện cho hơn 10.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Đại biểu tham dự đại hội.

Với phương châm: “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vũ Quang đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Vũ Quang lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV. Đến nay, các chỉ tiêu mà Hội đề ra đều cơ bản đạt và vượt, có những chỉ tiêu vượt cao.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang Phạm Thanh Minh phát biểu khai mạc đại hội.

Thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, gắn với phong trào “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức cụ thể, như: mô hình sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương, đỡ đầu phụ nữ đơn thân tàn tật, giúp hộ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Đến nay, toàn huyện đã có thêm 7.906 hộ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, có hàng nghìn công trình, phần việc do các chi hội phụ nữ đảm nhận, góp phần cải tạo môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các mô hình CLB gia đình hạnh phúc, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Hội đã xây dựng 79 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, cộng đồng.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Đến nay, nguồn tiết kiệm đạt trên 1,4 tỷ đồng, với gần 6.000 thành viên tham gia. Từ nguồn tiết kiệm này, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ đã giúp 584 hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế; trao tặng số tiền hơn 47 triệu đồng cho 95 phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN huyện cũng đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ, có gần 3.000 hội viên tham gia hiến đất, với hơn 17 nghìn m2, đóng góp gần 16 nghìn ngày công, xây dựng hơn 4 km đường giao thông nông thôn, trồng hơn 34 km hàng rào xanh, xây dựng 295 vườn mẫu đạt chuẩn, tham gia xây dựng 65 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư mẫu, 7 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”...

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

119 hội viên đại diện cho hơn 10.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tham dự đại hội.

Trong đại dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ đã vận động nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá trên 70 triệu đồng, tham gia 300 ngày công nấu ăn khu cách ly, huy động 200 chị em dọn vệ sinh khu cách ly...

Tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận về kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; giải pháp của phụ nữ trong tham gia xây dựng và phát triển khu du lịch sinh thái gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh...

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vũ Quang tham luận chủ đề: Giải pháp của phụ nữ trong tham gia xây dựng và phát triển khu du lịch sinh thái gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Hương Nguyễn Thị Ái Nga tham luận chủ đề: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Vũ Quang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, nêu cao tinh thần làm chủ trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội. Chủ động, tích cực phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng Vũ Quang trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang: Nhiệm kỳ mới, Hội LHPN Vũ Quang cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ hưởng ứng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vũ Quang, các cấp hội tập trung vận động phụ nữ tham gia chủ động, thiết thực, hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; chăm lo đời sống vật chật, tinh thần cho hội viên; xây dựng các CLB phát triển đời sống tinh thần cho chị em.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động hướng về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo giáo dục trẻ em; phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ Vũ Quang trong thời kỳ mới; tiếp tục chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế gắn với xây dựng vườn mẫu theo hướng sinh thái, nhà vườn sinh thái, góp phần đưa huyện nhà về đích NTM nâng cao vào năm 2025.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 18 ủy viên, bầu bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.

Bà Phạm Thanh Minh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số chỉ tiêu của Hội LHPN Vũ Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Hằng năm, mỗi cơ sở Hội có từ 1 - 2 loại hình hoạt động, duy trì bền vững để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng.

- Hàng năm giúp 10 - 15 hộ phụ nữ thoát nghèo, 15 - 20 hộ thoát cận nghèo; hỗ trợ xây dựng ít nhất 2 nhà mái ấm tình thương trị giá 30 triệu đồng trở lên; vận động, hỗ trợ ít nhất 200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; xây dựng mới 10 chi hội 5 không 3 sạch.

- Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 3 HTX; 20 THT có phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ 15 - 20 phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng ít nhất 300 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên.

- Cuối nhiệm kỳ, có 95% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội, 100% tổ chức Hội cơ sở ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast