Ngày 16/7 vừa qua, tại xã Đồng Tiến, Đoàn xã phối hợp với Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) đã tổ chức “bữa cơm tri ân” tại nhà bà Nguyễn Thị Chắt (SN 1942, trú thôn Đông Văn). Bà Chắt là vợ liệt sĩ kháng chiến chống Mỹ - ông Nguyễn Văn Ninh (1942 - 1970).

Trong căn nhà nhỏ của bà Chắt, các ĐVTN dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh sạch sẽ và nấu một bữa cơm ngon dành tặng người vợ liệt sĩ. Không chỉ là sự tri ân bằng hành động, bữa cơm còn trở thành nhịp cầu nối giữa 2 thế hệ: những người từng trải qua chiến tranh và lớp trẻ lớn lên trong hòa bình, để họ có dịp cùng ngồi lại, lắng nghe nhau, thấu hiểu và sẻ chia.
Dịp này, các bạn trẻ còn trao tặng 3 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 3 gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ ở trên địa bàn.
Chị Bùi Thị Thùy Dương - Bí thư Đoàn xã Đồng Tiến cho biết: “Mỗi hoạt động tri ân không chỉ là dịp thể hiện lòng biết ơn mà còn là cơ hội để ĐVTN được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và cảm nhận những suy nghĩ của thân nhân những gia đình có người thân đã hy sinh vì đất nước, để thấu hiểu và biết sẻ chia hơn. Đồng thời, góp phần giúp tuổi trẻ hôm nay nối dài giá trị truyền thống bằng chính nhận thức và trách nhiệm của mình”.
Tại xã Hương Đô, ngày 19/7 vừa qua, các ĐVTN đã đến thăm hỏi, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên cho thương binh Hoàng Duy Thắng (SN 1952, thôn Đông Trà).


Đoàn viên Phan Đình Vũ (thôn Đông Trà) chia sẻ: “Khi cùng các bạn đến giúp bác Thắng dọn dẹp nhà cửa, em chỉ nghĩ đơn giản là góp chút công sức. Nhưng rồi, khi được nghe bác kể về những năm tháng chiến đấu, em thực sự rất xúc động. Những câu chuyện đó khiến em thấm thía hơn về giá trị của hòa bình và càng thêm trân trọng những cống hiến của thế hệ đi trước”.
Được biết, trong tháng 7 nghĩa tình, Đoàn xã Hương Đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, trao quà tri ân, dọn vệ sinh các khu tưởng niệm liệt sỹ, người có công với cách mạng… Song song với đó, tổ chức diễn đàn thanh niên, giao lưu văn nghệ với Trung đoàn 841 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh)…, qua đó tăng cường kết nối, bồi đắp lý tưởng sống đẹp và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.

Từ đầu tháng 7 đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai gần 300 hoạt động tri ân, thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tổng giá trị quà tặng và vật phẩm hỗ trợ trao đến các đối tượng chính sách ước tính trên 800 triệu đồng.
Từ hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ; tổ chức diễn đàn, nói chuyện truyền thống; tu sửa, vệ sinh nghĩa trang; trồng cây xanh, hoa tại khu tưởng niệm, hành trình về nguồn tại địa chỉ đỏ… đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn ở trường học, cơ quan, đơn vị còn lồng ghép hiệu quả nội dung giáo dục truyền thống vào sinh hoạt chi đoàn. Cùng đó, phát động các cuộc thi viết cảm nhận, vẽ tranh, sáng tác kịch ngắn về các anh hùng liệt sĩ. Những hoạt động này đã góp phần bồi đắp lòng biết ơn, nâng cao nhận thức về lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: “Điều đáng trân trọng là các hoạt động tri ân năm nay đã có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm, tạo được sự gắn kết, nghĩa tình và có chiều sâu giáo dục. Chúng tôi mong muốn hình thành cho thế hệ ĐVTN tinh thần sống biết ơn, thể hiện qua những hành động đơn giản trong đời sống hằng ngày. Khi các bạn trẻ hiểu rằng tri ân không chỉ là bổn phận mà còn là cách để giữ gìn cốt cách dân tộc, thì hoạt động này mới thực sự có sức sống lâu bền”.
Giữa tháng 7 nghĩa tình, sắc xanh tình nguyện đang lặng lẽ tỏa sáng bằng những hành động dung dị mà ấm áp. Đó không chỉ là màu áo, mà còn là biểu tượng của trách nhiệm, của lòng biết ơn sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.