Chuẩn bị các điều kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

(Baohatinh.vn) - Sáng 13/3, tại Hà Nội, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2019 với sự tham gia của 63 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước.

Chuẩn bị các điều kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Đại đoàn kết.

Năm 2018, công tác mặt trận Tổ quốc đạt nhiều kết quả nổi bật như: Đổi mới trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên; các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và mang lại lợi ích thiết thực.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực; hoạt động đối ngoại nhân dân bám sát yêu cầu của Đảng, Nhà nước; công tác chuẩn bị đại hội được trển khai chủ động…

Chuẩn bị các điều kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Tuy nhiên, việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài chưa đạt kết quả như mục tiêu đề ra.

Công tác phản biện xã hội chất lượng chưa cao, chưa có nhiều hình thức lấy ý kiến của nhân dân. Mặt trận của nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu linh hoạt tronng đề xuất, triển khai các nhiệm vụ…

Chuẩn bị các điều kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa được tổ chức thành công. Đây là đơn vị được Thường trực MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận các cấp như: Chủ động bám sát, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của nhân dân; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân…

Về tiến độ triển khai đại hội Ủy ban MTTQ các cấp, đến nay cả nước có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội; 19/712 đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Theo kế hoạch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu các địa phương hoàn thành 100% đại hội cấp xã trong quý I/2019, cấp huyện trong tháng 5/2019, cấp tỉnh trong tháng 7/2019 để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc vào tháng 9/2019. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu các địa phương theo dõi lộ trình, thẳng thắn đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức để trung ương hỗ trợ tháo gỡ kịp thời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast