Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

(Baohatinh.vn) - Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 đang diễn ra ở các xã, phường là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là dấu mốc thay đổi nhân sự.

Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng dự Đại hội Đại biểu MTTQ thị trấn Vũ Quang

Cấp ủy các cấp cùng MTTQ đã làm quy trình nhân sự trong nhiều tháng, “căn cơ” sắp xếp hàng chục cán bộ, hướng tới ổn định bộ máy và phù hợp nhân sự Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 12/2/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 27-CT/TU về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, trong đó nêu: “Nhân sự phải trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ gắn với nhiệm vụ của mặt trận trong giai đoạn mới”. Từ quan điểm đó, cấp ủy từ xã đến huyện đã mất khá nhiều thời gian để làm quy trình lựa chọn nhân sự cho MTTQ.

Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Vũ Quang nhiệm kỳ 2019 - 2024

Cẩm Xuyên là huyện thực hiện rà soát cán bộ khá sớm và phân nhiệm trước khi đại hội tại một số xã. Phó ban Tổ chức Huyện ủy Dương Trí Lan cho hay: Ngày 15/10, Đại hội MTTQ xã Cẩm Thành được tổ chức thành công, đây là đơn vị làm điểm của tỉnh. Sau đó, nhiều xã khác đề nghị Ban Thường vụ cho phép đại hội vì đã cơ bản sắp xếp xong nhân sự. Đến nay đã có 6 đơn vị tổ chức. Trên cơ sở rà soát cán bộ từ huyện đến xã, vừa qua, tại Cẩm Lộc và Cẩm Nhượng, sau khi chủ tịch UBMTTQ xã nghỉ theo chế độ, phó chủ tịch HĐND đã được điều động để bầu thay thế. Đợt này, toàn huyện có đến 18 xã thay đổi chức danh chủ tịch MTTQ xã. Từ huyện đến xã đều rà soát để sắp xếp tìm người đủ năng lực, đồng thời phù hợp với cơ cấu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

Bình Lộc là đơn vị đầu tiên của huyện Lộc Hà tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã (ngày 8/11)

Tại huyện Lộc Hà, ngày 8/11, xã Bình Lộc tổ chức đại hội điểm. Tiếp đó, ngày 10 và 12/11, xã Tân Lộc và Thạch Mỹ tổ chức đại hội thành công. Tới đây, ngày 23/11, Thạch Kim sẽ đại hội, sau ít ngày sẽ là Hồng Lộc. Huyện đang phấn đấu, trong tháng 11 sẽ hoàn thành 5 xã và tháng 12 tới, 8 xã còn lại sẽ đại hội.

“Trong số nhân sự các xã có 3 chủ tịch UBMTTQ xã là Thạch Bằng, Phù Lưu, Mai Phụ không đủ tuổi tái cử. Tuy nhiên, quan điểm của BTV Huyện ủy là bố trí nhân sự trong tổng số cán bộ, công chức hiện có, không bổ sung mới vì gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII” – ông Lê Văn Tuấn, Phó ban Tổ chức Huyện ủy trao đổi.

Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Nhân sự phải theo quy trình các bước, thế nên, dù chưa đơn vị nào tổ chức đại hội nhưng Thạch Hà, TX Kỳ Anh đã từng bước làm quy trình. Theo thông tin từ MTTQ huyện Thạch Hà, sau lễ Noel, xã Tượng Sơn mới tổ chức đại hội điểm, tuy nhiên nhiều xã đã bố trí chủ tịch MTTQ xã như: Thạch Đài, Thạch Hội. Toàn huyện có hơn 20 chủ tịch, phó Chủ tịch MTTQ cấp xã sẽ được bố trí mới.

Tại thị xã Kỳ Anh, dù định hướng ban đầu, phường Sông Trí là đơn vị đại hội điểm MTTQ vào tháng 12, tuy nhiên, thị xã sẽ chọn phường Kỳ Liên. Cách đây ít tháng, MTTQ phường Kỳ Liên đã được kiện toàn, Chủ tịch UBMTQ sinh năm 1985 là cán bộ đoàn thể, được đào tạo bài bản. Hiện tại, Kỳ Hà đã trình phương án nhân sự nhưng BTV thị ủy chưa cho ý kiến. Riêng Kỳ Hưng, dù quy trình xã đã tiến hành song BTV thị ủy đang xin ý kiến tỉnh bởi liên quan đến vấn đề sáp nhập xã.

Theo kế hoạch, quý I/2019, đại hội MTTQ cấp xã sẽ tiến hành đại trà trong toàn tỉnh.

Đọc thêm

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!