Cuộc thi “Lan tỏa hành động nhân ái” - cách làm mới trong truyền thông hoạt động chữ thập đỏ

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng kế hoạch của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông “Lan tỏa hành động nhân ái”, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc thi vòng cấp tỉnh rất sôi nổi, hiệu quả.

Bắt đầu từ đầu tháng 7/2022, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông với chủ đề “Lan tỏa hành động nhân ái”. Theo đó, mỗi quận, huyện hội dàn dựng 1 tiết mục tiểu phẩm (trên sân khấu hoặc ngoài hiện trường; thể loại kịch nói hoặc ca kịch), thời gian không quá 10 phút và tổ chức ghi hình thành 1 video clip gửi về tỉnh, thành hội tham gia dự thi.

Cuộc thi “Lan tỏa hành động nhân ái” - cách làm mới trong truyền thông hoạt động chữ thập đỏ

Cuộc thi được lan tỏa trên trang thông tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, fanpage facebook các tổ chức hội.

Triển khai kế hoạch của Trung ương Hội, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi, triển khai và chỉ đạo các đơn vị vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia cuộc thi.

Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được 6 tác phẩm dự thi hợp lệ đến từ 6/13 huyện, thành, thị hội. Thông qua hình thức bình chọn trên trang Fanpage Hội Chữ thập đỏ tỉnh và điểm do ban giám khảo chấm trực tiếp, đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lựa chọn tiểu phẩm “Tiếp sức đến trường” (Hội Chữ thập đỏ TP Hà Tĩnh) đạt giải nhất và tiểu phẩm “Cùng nhau hiến máu” (Hội Chữ thập đỏ Huyện Đức Thọ) đạt giải nhì, đại diện cho Hà Tĩnh dự vòng thi chung kết cấp Trung ương.

Tiểu phẩm “Tiếp sức đến trường” đạt giải nhất. Nguồn: Hội Chữ thập đỏ TP Hà Tĩnh.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng chọn trao 2 giải ba cho tiểu phẩm “Tình người ở lại” (Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Hà), tiểu phẩm “Cùng nhau cứu lấy mảnh đời” (Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Anh) và 2 giải khuyến khích cho tiểu phẩm “Vận động di dời các hộ dân trước bão lũ, thiên tai” (Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang) cùng tiểu phẩm“ Chuyện nhà ông Cảnh” (Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà).

Bà Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Tĩnh cho biết: “Tiểu phẩm dự thi được chúng tôi tái hiện là câu chuyện có thật về một địa chỉ nhân đạo đang được hội hỗ trợ hằng tháng. Tuy nhiên, để đưa câu chuyện vào video, hội đã dành gần 2 tuần để lên kịch bản chi tiết, diễn xuất, quay hình. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn lan tỏa, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế trong cộng đồng”.

Cuộc thi “Lan tỏa hành động nhân ái” - cách làm mới trong truyền thông hoạt động chữ thập đỏ

Một hoạt cảnh trong tiểu phẩm “Vận động di dời các hộ dân trước bão lũ thiên tai” (Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang).

Dành nhiều tâm huyết làm nên tác phẩm dự thi, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang xem đây là cơ hội nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông hoạt động chữ thập đỏ, xây dựng kho tư liệu tiểu phẩm truyền thông về hoạt động hội.

Ông Nguyễn Tiến Hành - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang chia sẻ: “Sau khi hoàn thiện, tác phẩm dự thi được đăng tải trên trang facebook các cấp hội trong tỉnh. Đây cũng là một cách truyền thông hoạt động hội hiệu quả. Hơn nữa, từ việc xây dựng clip dự thi, cán bộ hội được học hỏi thêm các kỹ năng trong tuyên truyền, truyền thông rất bổ ích”.

Có thể thấy, mỗi một tác phẩm dự thi đều có một cách thể hiện nhưng đều chuyển tải rõ thông điệp, hình ảnh và tính nhân văn sâu sắc về hoạt động hội. Các video còn cụ thể hoá người thật, việc thật vào trong tiểu phẩm hoặc lồng ghép dân ca ví, dặm trong tuyên truyền, diễn xuất. Từ đó, trở thành nguồn tư liệu quý giá để tổ chức hội truyền thông về hoạt động hội cũng như nâng cao kỹ năng truyền thông cho mỗi cán bộ, hội viên.

Cuộc thi không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI mà còn là cách làm mới trong truyền thông về hoạt động hội. Gửi 2 tác phẩm dự thi Trung ương, ngoài kỳ vọng về giải thưởng, ý nghĩa hơn đó là gửi gắm tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hà Tĩnh đến với cả nước. Qua đó, tôn vinh những hành động nhân ái, những đóng góp của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tỉnh nhà trên hành trình trợ giúp những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội; lan tỏa nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới.

Ông Mai Lê Thuộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast