Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022

(Baohatinh.vn) - Sau 5 tháng triển khai, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp huyện ở 13/13 huyện, thị, thành phố. Dự kiến Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5/2022.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp huyện ở Hà Tĩnh diễn ra từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022. Đơn vị tổ chức đầu tiên là huyện Nghi Xuân, Hương Sơn và Lộc Hà là các đơn vị tổ chức sau cùng.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP Hà Tĩnh ra mắt nhận nhiệm vụ.

Các đại hội đã bầu 300 đại biểu tham gia ban chấp hành huyện hội; bầu 96 đại biểu tham gia đại hội cấp tỉnh. 13/13 đồng chí chủ tịch huyện hội là cán bộ chuyên trách.

Trước đó, từ năm 2019 - 2021, 216/216 đơn vị cấp xã đã hoàn thành tổ chức đại hội. Tên gọi hiện nay ở cấp xã là Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội.

Dự kiến Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5/2022 với sự tham gia của gần 200 đại biểu.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022

Đại hội Hội Chữ thập đỏ thị xã Kỳ Anh diễn ra ngày 14/3 vừa qua.

Qua đánh giá ban đầu, các đại hội đã được tổ chức đảm bảo tiến độ, thể hiện được sự trang trọng, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thường trực Tỉnh hội và công văn hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các đại hội đã đánh giá kết quả công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua, thảo luận xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI và dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi; bầu cử ban chấp hành hội và đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo số lượng, thành phần.

Bà Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast