Hà Tĩnh kết nối với hội nghị phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

(Baohatinh.vn) - Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai sẽ giúp địa phương cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho hộ nghèo, góp phần hiệu quả trong công tác giảm nghèo của cả nước.

Sáng 13/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu tại ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Dự lễ phát động ở điểm cầu chính tại Hà Nội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh kết nối với hội nghị phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Điện Biên đã lập nhiều chiến công anh dũng, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Tuy nhiên, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Tính đến 3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó, 5.479 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm mới.

Để thiết thực hỗ trợ tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng đề án “Vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)”.

Đề án tập trung vận động các nguồn lực để làm mới từ 7.000 - 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của một số tỉnh Tây Bắc, trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 - 400 tỷ đồng. Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 5/2023 - 5/2024.

Hà Tĩnh kết nối với hội nghị phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đề án nhằm đảm bảo các hộ nghèo trong toàn tỉnh Điện Biên có nhà ở an toàn, ổn định, nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước giai đoạn 2021-2025.

Phát động ủng hộ tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của đề án đối với việc đồng hành cùng địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ cuộc sống của người dân tỉnh Điện Biên nói riêng, đồng bào các tỉnh Tây Bắc nói chung.

Để đề án phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng lời phát động của Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng góp công, góp của chung tay giúp người dân thoát nghèo; xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến thành lập đề án của Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, đề án thể hiện tính nhân văn cao cả, truyền thống đoàn kết, đồng lòng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng chương trình. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững; quyết tâm thực hiện hiệu quả đề án với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Hà Tĩnh kết nối với hội nghị phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu trao ủng hộ đợt 1 cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hưởng ứng lời kêu gọi, tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao biểu trưng và đăng ký ủng hộ số tiền hơn 280 tỷ đồng cho đề án “Vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast