Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam có chủ tịch mới

(Baohatinh.vn) - Ông Khăm-bảy Đăm-lắt - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước vừa được Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt.

Ông Khăm-bảy Đăm-lắt trước đây từng là Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm-muộn. Chủ tịch cũ bàn giao là ông Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, chuyển công tác đảm nhận chức Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sak.

Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam có chủ tịch mới

Ông Khăm-bảy Đăm-lắt (bên trái) và ông Vi-lay-vông Bút-đa-khăm bàn giao chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tại buổi lễ bàn giao, bà Sủn-thon Xay-nha-chắc, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đánh giá cao vai trò của ông Vi-lay-vông Bút-đa-khăm thời gian qua đã góp phần quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao giữa hai nước Lào và Việt Nam, góp phần xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Lào và Việt Nam.

Bà Sủn-thon Xay-nha-chắc mong muốn, trên cương vị mới, ông Khăm-bảy Đăm-lắt, tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo hội tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên, cũng như các tầng lớp nhân dân Lào luôn ghi nhớ sâu sắc truyền thống đấu tranh cách mạng, cũng như truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác của hai nước Lào và Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Khăm-bảy Đăm-lắt bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao, hứa quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch, mục tiêu hoạt động do ban lãnh đạo đề ra. Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ không ngừng xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast