Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

(Baohatinh.vn) - Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã đổi mới, vận dụng sáng tạo và tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào với nội dung phong phú, thiết thực.

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Chiều nay (17/6), Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Với gần 300 nghìn hội viên, giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng và Nhà nước và tổ chức hội phát động.

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Anh Nga báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Các phong trào thi đua trong các cấp hội được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Tại hội nghị, đại biểu đã được giao lưu với các điển hình tiên tiến.

Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động; rèn luyện phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phụ nữ với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; thi đua thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các phong trào thi đua được triển khai với nội dung toàn diện, thiết thực, có nhiều cách làm hay, sáng tạo nên đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp phụ nữ.

Theo đó, phụ nữ các huyện, thành, thị xã tích cực thực hiện các chương trình “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Phụ nữ chung tay thực hiện an toàn thực phẩm”; “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh"; các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững.

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Sơn (Thạch Hà) Lê Thị Mai chia sẻ về phát huy đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế ở cơ sở.

Phụ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

Phụ nữ trong các đơn vị lực lượng vũ trang tích cực trong các phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cấp hội phụ nữ đã đồng hành cùng hệ thống chính trị triển khai nhiều hoạt động chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Các cấp hội đã quyên góp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hàng nghìn tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch bệnh, ủng hộ các khu cách ly trên 32 tấn nhu yếu phẩm như: gạo, rau củ; 5.778 thùng mỳ tôm, sữa, dầu ăn; 50.644 chiếc khẩu trang; trao tặng 23.600 chai nước sát khuẩn, bánh xà phòng, 275 bộ đồ y tế và hàng nghìn gang tay y tế diệt khuẩn.

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh cần phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã và đang rèn luyện theo 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; đồng thời mong muốn, các cấp hội cần phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Dương Thị Hằng: Hoạt động của Hội LHPN các cấp và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực thời gian qua đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025, Hội LHPN tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội.

Thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Tại hội nghị, Hội LHPN Hà Tĩnh đã biểu dương 66 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Trong ảnh: Vinh danh 14 tập thể...

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

... và 52 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020..

Hội LHPN Hà Tĩnh tuyên dương 66 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh khen thưởng 43 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast