Huy động gần 70,4 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ ngày thành lập đến tháng 12/2020, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin ở Hà Tĩnh đã vận động được gần 70,4 tỷ đồng góp phần hỗ trợ các nạn nhân từng bước vượt qua khó khăn.

Huy động gần 70,4 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Chiều 10/8, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt nhân 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) và 15 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh (8/8/2006 - 8/8/2021).

Dự gặp mặt có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại những ký ức đau thương của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam và những hậu quả nặng nề để lại cho nhiều thế hệ nạn nhân; những kết quả hoạt động công tác của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Huy động gần 70,4 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Xuân Hệ - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh ôn lại những ký ức đau thương của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam và những hậu quả nặng nề để lại cho nhiều thế hệ nạn nhân.

Chất độc da cam mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, gây nên biết bao thảm cảnh mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã và đang phải hứng chịu.

Theo số liệu khảo sát, tỉnh Hà Tĩnh có gần 20.000 người bị phơi nhiễm CĐDC, trong đó, trên 7.000 người đã được công nhận là nạn nhân CĐDC hưởng chế độ người có công, số còn lại trên 13.000 người do nhiều nguyên nhân, chưa được hoặc đang được xem xét giải quyết chế độ.

Huy động gần 70,4 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Ông Đinh Nho Trầm - nạn nhân CĐDC (TP Hà Tĩnh): Các cấp hội tiếp tục triển khai nhiều hình thức vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ các nạn nhân.

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ngày 8/8/2006. Hiện, tổ chức hội đã được thành lập ở 13/13 huyện, thành phố, thị xã; 216/216 xã, phường, thị trấn với tổng số 13.045 hội viên.

Huy động gần 70,4 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Ông Hoàng Xuân Việt - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Thạch Hà: Mong muốn tỉnh hội tiếp tục đề xuất với Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam kiến nghị Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ cho nạn nhân CĐDC thế hệ thứ 3.

Xác định ý nghĩa của công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, hội viên, từ ngày thành lập đến tháng 12/2020, toàn hội đã vận động được gần 70,4 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ cuộc sống các nạn nhân, gia đình nạn nhân. Qua đó, cuộc sống của các nạn nhân, gia đình nạn nhân từng bước được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Nhiều nạn nhân, gia đình nạn nhân từng bước khắc phục khó khăn, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vượt lên chính mình, tham gia các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh chia sẻ nỗi đau và động viên các nạn nhân CĐDC/Dioxin tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống; biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh và các cấp hội, đặc biệt là công tác vận động nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân.

Huy động gần 70,4 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, Thường trực Tỉnh hội, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hậu quả của thảm họa da cam; các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC; từng bước giúp đỡ nạn nhân khắc phục khó khăn, hòa nhập cộng đồng; gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, các cấp hội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân CĐDC; bảo đảm chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng được thụ hưởng.

Huy động gần 70,4 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao 150 suất quà cho nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ngô Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải và lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho đại diện các nạn nhân được nhận quà trong dịp này)

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast