Ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/5, tại xã Hương Lâm, Hương Khê, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Tĩnh và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Ký kết chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Hà Tĩnh ký kết chương trình phối hợp "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Theo đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 6 “mái nhà tình thương, tình nghĩa” với mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/nhà. Ngoài ra, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho gia đình phụ nữ nghèo và trao học bổng học sinh nghèo vượt khó. Chương trình kéo dài 3 năm, từ năm 2018 đến hết năm 2020 với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.

Ký kết chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ chương trình.

Riêng dịp này, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trao tặng 4 “mái ấm tình thương” và 4 phương tiện sinh kế là bò sinh sản cho bà con xã Hương Lâm và Hương Vĩnh (Hương Khê) với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Ký kết chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đoàn trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng 4 "mái ấm tình thương"...

Ký kết chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

... và 4 mô hình sinh kế "bò sinh sản" cho phụ nữ vùng biên giới.

Ký kết chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Cũng trong sáng nay, Hội LHPN Hà Tĩnh và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khỏi công xây dựng mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Hà tại thôn 12, xã Hương Lâm (Hương Khê)

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phát động nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, cũng như huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng để xây dựng vùng biên giới, hướng đến các xã đặc biệt khó khăn, tạo động lực cho người phụ nữ chủ động vươn lên, nâng cao đời sống, bảo vệ vững chắc vùng biên cương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast