Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Được triển khai sâu rộng từ cơ sở, Tháng Thanh niên 2022 đã trở thành đợt thi đua sôi nổi để tuổi trẻ Hà Tĩnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT- XH của tỉnh nhà.

Tổ chức các phong trào hành động sôi nổi

Để triển khai hiệu quả hoạt động Tháng Thanh niên 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cơ sở có kế hoạch cụ thể, đăng ký thực hiện các phần việc thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2022 được tổ chức tại huyện Nghi Xuân.

Được triển khai trong tháng 3/2021, sau hơn 2/3 chặng đường, nhiều công trình, phần việc mang đậm màu sắc của tuổi trẻ đã được thực hiện. Trong đó có 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 66 công trình thanh niên cấp huyện, 626 công trình cấp cơ sở, tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

ĐVTN TP Hà Tĩnh triển khai công trình "Mê cung xanh"tại Công viên trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” của Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn tích cực, tiên phong, phát huy trí tuệ, sức trẻ triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo như: “Thẻ Đại hội thông minh NFC” số hóa thông tin Đại hội Đoàn cơ sở, “Chế tạo thùng ủ rác thải hữu cơ”; công trình “Mê cung xanh”, “Số hóa các thông tin, nhóm tư vấn trực tuyến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”…

Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

Ra mắt mô hình nuôi lươn đồng tại huyện Thạch Hà.

Nhiều đợt ra quân lớn trên quy mô toàn tỉnh cũng đã được phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa rộng khắp như: triển khai hơn 100 hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I năm 2022; ra mắt 24 mô hình kinh tế thanh niên quy mô trên 200 triệu đồng, tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp cho gần 2.000 ĐVTN trong “Ngày hội ĐVTN sáng tạo, khởi nghiệp”; ra quân “Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” trên toàn tỉnh; 3.000 thanh niên hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” và “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” năm 2022…

Triển khai công trình, phần việc sát với thực tiễn

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ĐVTN tỉnh nhà đã tiên phong đảm nhận các hoạt động có ý nghĩa, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại huyện Lộc Hà, trước những diễn biến còn phức tạp của dịch COVID-19, nhiều xã đang có nguy cơ dịch cấp độ cao, hoạt động phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. Các cơ sở đoàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, tư vấn sức khỏe…

Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

Đoàn xã Bình An duy trì tuyên truyền lưu động phòng, chống COVID-19.

Bí thư đoàn xã Bình An Nguyễn Trọng Hoàng cho biết: “Việc tuyên truyền lưu động được đơn vị duy trì thường xuyên tại các điểm tập trung đông người, kết hợp hệ thống loa truyền thanh vào các khung giờ cao điểm; tiếp tục hỗ trợ lực lượng y tế căng dây phong tỏa, dán thông báo cách ly… Ngoài ra, ĐVTN cũng hoạt động thành các nhóm nhỏ từ 10 - 15 người, hỗ trợ tích cực cho các khu dân cư đang phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu”.

Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

CLB Tri thức trẻ tình nguyện hỗ trợ chủ mô hình kinh tế kỹ thuật trồng cây thanh long.

Tại huyện Kỳ Anh, các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Huyện đoàn đã thành lập CLB Tri thức trẻ tình nguyện nhằm giúp đỡ, tư vấn phát triển mô hình kinh tế của thanh niên và người dân, hỗ trợ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất…

Toàn huyện ra mắt nhiều mô hình kinh tế thanh niên quy mô hơn 200 triệu đồng; xây dựng 33 ngôi nhà xanh thu gom rác thải; xây dựng đường điện thanh niên thắp sáng đường quê tại Kỳ Trung, Kỳ Khang, sử dụng vật liệu tái chế làm khu vui chơi trẻ em tại xã Kỳ Trung, Kỳ Phú…

“Bên cạnh triển khai các phong trào hành động, một số đơn vị cũng đã tổ chức các chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ để tăng cường tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lực lượng thanh niên”, Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Kim Trường thông tin.

Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

ĐVTN huyện Nghi Xuân ra quân làm sạch biển.

Với kế hoạch cụ thể được đặt ra, các đơn vị xã, thị trấn tại huyện Nghi Xuân đã triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhiều hoạt động chuẩn bị cho mùa du lịch được tập trung thực hiện như: ra quân vệ sinh môi trường biển và chuẩn bị cho hội trại khai trương du lịch biển Xuân Thành; phối hợp tổ chức giải bóng chuyền bãi biển… để cùng địa phương, người dân sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.

Lan tỏa màu áo xanh tình nguyện ở Hà Tĩnh

Ra quân ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện Đức Thọ

Kết quả, tới nay toàn tỉnh đã xây dựng 38 khu vui chơi cho thiếu nhi, 38 đường điện, 93 đường cờ thanh niên, 24 con đường bích họa; chỉnh trang 365 vườn hộ, 288 vườn mẫu, 82 khu dân cư mẫu; ươm mới 44 vườn ươm với gần 174.000 bịch cây giống, trồng mới gần 43.500 cây xanh các loại. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 52 nhà nhân ái trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; tiếp nhận 545 đơn vị máu tình nguyện; trao tặng hơn 1.250 suất quà trị giá 406 triệu đồng…

Bên cạnh đó, duy trì 763 đội thanh niên tình nguyện với gần 6.000 lượt ĐVTN, triển khai 850 đợt truyền thanh lưu động; trao tặng hơn 4.590 túi thuốc an sinh, 2950 suất cơm, 500 suất cháo miễn phí…

Trong khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn, Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, các phong trào hành động tuổi trẻ Hà Tĩnh trong tháng thanh niên đã và đang tạo ấn tượng đẹp về màu áo xanh tình nguyện trong lòng người dân. Nhiều đơn vị đã áp dụng cách làm hay, mô hình mới, phát huy được tinh thần sáng tạo, sức trẻ của ĐVTN, góp phần khẳng định vị thế, vai trò, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự phát triển chung của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast