Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ tập trung xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

Đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 9/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Hậu Tám, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và 115 đại biểu đại diện cho hơn 3.400 hội viên CCB trên địa bàn cùng tham dự.

Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và Hội CCB tỉnh, Hội CCB thị xã Kỳ Anh đã đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Qua 5 năm, Hội CCB thị xã Kỳ Anh đã làm tốt công tác tuyên truyền hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do hội cấp trên phát động đều được triển khai có hiệu quả. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh.

Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh Võ Văn Huyên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi", Hội CCB thị xã đã xây dựng 106 mô hình sản xuất, chăn nuôi, 70 mô hình kinh doanh, dịch vụ có đăng ký thuế, trong đó có 11 công ty, doanh nghiệp, 6 hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ, kinh doanh có thu nhập cao.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hội viên CCB thị xã đã tham gia, hiến hàng nghìn m2 đất, cây cối, công trình và hàng nghìn ngày công lao động; xây dựng 40 vườn mẫu theo tiêu chí NTM nâng cao...

Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Hậu Tám: Hội CCB thị xã Kỳ Anh cần tăng cường sự phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành quân sự, công an, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tham gia giám sát phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng; tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong nhiệm kỳ, hội CCB các cấp đã phối hợp sửa chữa và làm mới 23 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn trị giá hơn 1 tỷ đồng; ủng hộ gần 250 ngày công tháo dỡ, di dời và xây dựng nhà mới; đóng góp gần 1.000 ngày công, quyên góp 205 triệu đồng giúp hội viên và Nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 10 năm 2017 và ảnh hưởng do lũ lụt năm 2020...

Bên cạnh đó, hội viên Hội CCB luôn gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng và các phong trào, cuộc vận động, thực hiện dân chủ cơ sở, giữ gìn ANTT trên địa bàn...

Đại hội đại biểu Hội CCB thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục động viên CCB phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II; triển khai đồng bộ thực hiện Nghị quyết 09 của Thị ủy Kỳ Anh về “Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”. Xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành: Đề nghị Hội CCB thị xã Kỳ Anh trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy sự gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; phấn đấu đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các mục tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2022-2027:

  • Phấn đấu 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; phát triển 99% CCB và đối tượng cựu quân nhân đủ điều kiện kết nạp vào hội.
  • Tập hợp trên 90% cựu quân nhân (có mặt tại địa phương) vào sinh hoạt tại các câu lạc bộ, ban liên lạc truyền thống cựu quân nhân ở các cơ sở.

  • Mỗi tổ chức cơ sở hội xây dựng 1-2 mô hình tập thể, 2-3 điển hình cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
  • Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối nhiệm kỳ còn dưới 0,5% và nhiều cơ sở hội không còn hộ nghèo.
  • Phát huy tốt vai trò của 11 câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự”, các mô hình, câu lạc bộ CCB ở các thôn, tổ dân phố...
Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

Các đại biểu biểu quyết bầu ban chấp hành hội khóa mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu BCH khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí; bầu 8 đại biểu chính thức dự đại hội hội CCB cấp trên. Ông Trần Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Trần Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo TX Kỳ Anh tặng hoa cho BCH Hội CCB thị xã Kỳ Anh khóa mới.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast