Tập huấn nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn khu dân cư

(Baohatinh.vn) - Chương trình nhằm truyền đạt, cung cấp kiến thức và phương pháp tổ chức sinh hoạt hè cho đội viên, thiếu nhi trên địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn khu dân cư

Ngày 26/5, Hội đồng Đội tỉnh - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác cho hơn 100 anh chị cán bộ đoàn, đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Lớp tập huấn diễn ra trong vòng 1 ngày với nhiều hoạt động thiết thực, bố ích. Các huấn luyện viên kỹ năng công tác đội cấp 1 Trung ương đã trực tiếp trang bị cho các anh chị phụ trách trên địa bàn dân cư các kỹ năng: tổ chức trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, hoạt náo cho thiếu nhi; triển khai các mô hình, hoạt động đội cho thiếu nhi trên địa bàn; kỹ năng hát múa, dân vũ thiếu nhi và tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn khu dân cư

Chương trình chú trọng tập huấn kỹ năng, phương pháp tổ chức các mô hình cho thiếu nhi.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, ngoài việc quan tâm trang bị kỹ năng như: tổ chức hoạt động thiếu nhi, kỹ năng hát múa, dân vũ, trò chơi, Ban Tổ chức còn chú trọng trang bị kỹ năng, phương pháp tổ chức đồng loạt các mô hình cho thiếu nhi như: Ngày hội dân vũ, hát múa tập thể và trò chơi dân gian; trải nghiệm trại hè; rèn luyện, tu dưỡng cùng cô, chú công an; các mô hình phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em...

Tập huấn nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn khu dân cư

Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Ny Hương bế chương trình tập huấn.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Ny Hương đề nghị các anh chị cán bộ đoàn, đội, phụ trách thiếu nhi phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong việc triển khai các hoạt động hè trên địa bàn dân cư, đáp ứng nhu cầu tâm lý, lứa tuổi, lấy thiếu nhi làm trung tâm của các hoạt động.

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tối đa các thiết chế văn hóa cho trẻ em. Quan tâm đến các mô hình giáo dục trẻ em, đặc biệt đối với đối tượng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình. Đồng thời, tập trung cao cho phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast