3 tháng đầu năm, du lịch Hà Tĩnh tăng khách nội địa

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đón 268 nghìn lượt khách đến tham quan, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

3 tháng đầu năm, du lịch Hà Tĩnh tăng khách nội địa

Du lịch tâm linh hút khách nội địa dịp đầu năm

Trong đó, khách nội địa đạt 263.100 lượt, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018, khách quốc tế đạt 4.900 lượt, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Thông thường, những tháng đầu năm, khách đến Hà Tĩnh chủ yếu là tham quan và tham gia các lễ hội truyền thống. Trong đó, đón nhiều khách nhất là một số địa chỉ tâm linh như: Chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc); Đền bà Nguyễn Thị Bích Châu (Kỳ Anh); Đền Chợ Củi (Nghi Xuân); Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn)…

3 tháng đầu năm, du lịch Hà Tĩnh tăng khách nội địa

Đồng Nôi là một trong những địa chỉ du lịch sinh thái thu hút khách ngoại tỉnh dịp đầu xuân 2019

Ngoài ra, năm nay, một số khu du lịch sinh thái cũng thu hút khá lớn du khách dịp đầu năm như Khu du lịch Đồng Nôi, Khu du lịch nước khoáng Sơn Kim...

3 tháng đầu năm, du lịch Hà Tĩnh tăng khách nội địa

Lợi thế bờ biển thoải, sạch, hải sản tươi ngon là điều kiện để du lịch Hà Tĩnh "bứt phá" trong những tháng tiếp theo

Với lợi thế về du lịch biển, dự kiến, những tháng tiếp theo sẽ là thời điểm “vàng” để Hà Tĩnh thu hút lượng khách lớn nhất trong năm. Hiện tại, ngành du lịch Hà Tĩnh đang tập trung triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá thu hút du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, ngành đang tập trung cao chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển ở các địa phương, mở đầu là Lễ Khai trương du lịch biển Thiên Cầm vào ngày 25/4/2019.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast