Đường trục xã xuống cấp, người dân vất vả lưu thông

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm nay, 520 hộ dân xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khổ sở vì tuyến đường trục xã bị hư hỏng nặng nhưng không được nâng cấp, sửa chữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_1482.JPG
Tuyến đường trục xã Sơn Hàm có chiều dài gần 4 km đã xuống cấp

Tuyến đường trục xã Sơn Hàm có chiều dài gần 4 km, rộng 3,5 m nối từ thôn Phượng Hoàng đến điểm cuối là đập Khe Mơ (thôn Tượng Sơn). Sau nhiều năm sử dụng, do không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên nhiều đoạn tuyến đã hư hỏng nặng khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Chị Hoàng Thị Lan (SN 1977) ở thôn Tượng Sơn bức xúc: “Nhà tôi ở ngay mặt đường, mùa hè thì hứng chịu cảnh bụi bốc mù trời, mùa đông thì ngập úng, lầy lội. Khổ nhất là khi lưu thông trên tuyến đường, ổ gà, ổ vịt, đá dăm lởm chởm, phải vững tay lái lắm mới không bị ngã".

IMG_1524.JPG
Mặt đường bong tróc, nhiều "ổ gà" gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Còn ông Nguyễn Công trình (SN 1960), thôn Anh Sơn cho rằng, nguyên nhân khiến con đường xuống cấp là do sử dụng nhiều năm nhưng không được duy tu, bảo dưỡng. Trong khi tuyến đường này có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt là các loại xe tải chở keo từ khu vực đập Khe Mơ lưu thông.

IMG_1494.JPG
Mặt đường yếu đã in hình rõ cả những vết lốp xe đi qua.

Theo quan sát, nhiều đoạn tuyến đã xuất hiện điểm bị bong tróc, lộ từng hố đá dăm lởm chởm, mặt đường in rõ vết lốp xe tải hạng nặng làm sụt lún từng vệt dài; nhiều hố sâu bị sình lầy do nước mưa đọng lại...

Ông Lương Văn Bằng – Trưởng thôn Tượng Sơn cho biết: “Đây là tuyến đường đi lại chính của 520 hộ dân thuộc 4 thôn: Phượng Hoàng, Liên Sơn, Tượng Sơn và Anh Sơn nối với khu vực trung tâm xã. Hầu như năm nào chúng tôi cũng huy động người dân đóng góp tiền để thuê xe chở đất đá “vá” đường nhưng chỉ như "muối bỏ bể”.

IMG_1528.JPG
Sau trận mưa nhỏ, mặt đường xuất hiện nhiều hố sình lầy.

Tuyến đường trục xã Sơn Hàm nối từ thôn Phượng Hoàng đến đập Khe Mơ được triển khai xây dựng từ năm 2014, đang là tuyến đường xuống cấp trầm trọng nhất trên địa bàn xã. Do không có nguồn vốn duy tu, bão dưỡng nên đến nay nhiều đoạn bị hư hỏng. Điều chúng tôi trăn trở là, tuyến đường này đi qua nhiều thôn, hằng ngày, lưu lượng người tham gia giao thông khá lớn, nhất là các em học sinh. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đoàn ĐBQH, HĐND các cấp, chính quyền và người dân đã nhiều lần kiến nghị việc nâng cấp sửa chữa nhưng chưa được xem xét.

Ông Phan Hữu Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast