Người dân 3 xã miền núi Hương Sơn mòn mỏi chờ đường mới

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường liên xã Bình - Thuỷ - Mai (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xuống cấp đã lâu, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân 3 xã Sơn Bình, Kim Hoa (Hương Sơn) và xã Đức Lĩnh, Vũ Quang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
duong 1.jpg
Tuyến đường Bình - Thuỷ - Mai có chiều dài hơn 10 km, đi qua địa phận xã Sơn Bình, Kim Hoa (Hương Sơn) và xã Đức Lĩnh (Vũ Quang).

Tuyến đường Bình - Thuỷ - Mai dài hơn 10 km, nối quốc lộ 8A (đoạn thôn 6, xã Sơn Bình) đi qua các thôn Trường Thủy, Hương Thủy, Long Thủy của xã Kim Hoa, Hương Sơn đến quốc lộ 281 qua xã Đức Lĩnh, Vũ Quang. Đây là tuyến đường huyết mạch, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế các xã miền núi.

Dọc tuyến đường hiện có gần 150 hộ dân đang sinh sống, chủ yếu tập trung tại khu vực thôn Trường Thủy, Hương Thủy, Long Thủy (xã Kim Hoa). Tuy nằm ở khu vực “mặt tiền” của đường lớn, song, các hộ dân tại đây “buồn nhiều hơn vui” vì tuyến đường này xuống cấp trầm trọng nhiều năm qua, gây ảnh hướng lớn đến đời sống của họ.

Mùa mưa thì đường lầy lội với chi chít ổ gà, mùa hè thì bụi mịt mù do xe tải từ các mỏ đá lưu thông qua. Cuộc sống, sinh hoạt của gia đình tôi gần như đảo lộn do ảnh hưởng từ con đường này.

Chị Bùi Thị Thuyết - thôn Trường Thuỷ

Video: Người dân mong muốn xây dựng con đường mới để thuận tiện đi lại.

Theo quan sát, dọc tuyến đường hơn 10 km có hàng chục đoạn dày đặc các ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho người dân mỗi khi lưu thông.

Đặc biệt, đoạn qua thôn Hương Thuỷ và Trường Thuỷ gần như xuống cấp hoàn toàn, người dân đi lại vào mùa mưa rất dễ bị trượt ngã.

Hiện, trục đường Bình - Thuỷ - Mai có lưu lượng lớn xe tải di chuyển qua để phục vụ khai thác đá cho 3 mỏ: Hùng Bình, Đại Long, Sơn Nguyệt. Không chỉ chịu ô nhiễm khói bụi, đường xá hư hỏng nặng mà nhiều hộ dân nơi đây còn chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn khi hàng loạt xe tải vận chuyển đá qua lại liên tục.

“Trước thực trạng tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp. Chúng tôi rất mong tuyến đường này được đầu tư làm mới, giúp bà con thuận lợi đi lại, yên tâm phát triển kinh tế”, ông Văn Đình Quảng - Trưởng thôn Trường Thuỷ cho biết.

duong 2.jpg
Dọc tuyến đường Bình - Thuỷ - Mai có hàng chục điểm xuống cấp với chi chít ổ gà, ổ voi.

Tuyến đường Bình - Thuỷ - Mai xuống cấp hơn 10 năm nay. Hàng năm, địa phương cùng các chủ mỏ đá khai thác trong khu vực đều phối hợp để tu sửa, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, việc sửa chữa vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa thể giải quyết triệt để các hư hỏng.

Thời gian vừa rồi, địa phương đã có đề xuất với các cấp bố trí kinh phí, hỗ trợ đầu tư xây dựng con đường này. Song, nguồn kinh phí để làm lại rất lớn, địa phương vẫn chưa bố trí được. Chúng tôi hy vọng được các cơ quan, ban, ngành quan tâm hỗ trợ để xây dựng con đường, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Ông Phan Văn Đoài - Chủ tịch UBND xã Kim Hoa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast