Hà Tĩnh đứng thứ 3 cả nước Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2018-2019

(Baohatinh.vn) - Với tổng số 88/99 học sinh tham gia dự thi đoạt giải (chiếm tỷ lệ 88.88%), Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đoạt giải quốc gia (sau Hà Nội và Nghệ An).

Hà Tĩnh đứng thứ 3 cả nước Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2018-2019

Sự quan tâm của tỉnh, ngành và các thầy cô giáo là động lực để các em vượt qua áp lực tâm lý, giành kết quả tốt nhất (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, động viên các học sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2018 - 2019)

Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018 - 2019. Theo đó, Hà Tĩnh có 88/99 thí sinh tham gia dự thi đoạt giải (chiếm tỷ lệ 88,88%), trong đó có 4 giải nhất (3 giải nhất môn Lịch sử và 1 giải nhất ở bộ môn Toán), 30 giải nhì, 29 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Trong tổng số 10 đội tuyển tham gia gia kỳ thi lần này, nhiều đội vẫn giữ vững phong độ với tỷ lệ học sinh đoạt giải 100%. Đó là các đội Lịch sử, Toán, Vật lý, Sinh học và Anh văn.

Đặc biệt, đội tuyển Lịch sử với thành tích đáng tự hào khi có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Đội tuyển Toán với 1 giải nhất, 5 giải nhì và 4 giải ba. Đội tuyển Sinh học có 5 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.

3 học sinh xuất sắc giành giải nhất môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học này là: Lê Thị Hiếu Ngân, Nguyễn Thị Thanh Trâm - lớp 12 Sử địa, Trường THPT Chuyên và Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trường THPT Hương Khê; em Nguyễn Thị Tố Uyên - lớp 12 Toán 1, trường THPT Chuyên giành giải nhất môn Toán.

Đây được xem là một mùa bội thu của vùng đất học Hà Tĩnh khi số lượng học sinh đoạt giải quốc gia tăng hơn và chất lượng giải cũng cao hơn so với năm trước.

Hà Tĩnh đứng thứ 3 cả nước Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2018-2019

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast