Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

(Baohatinh.vn) - Cuộc đời hoạt động cách mạng anh dũng, vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Trong đó, nổi bật là bài học về công tác tuyên truyền, vận động cách mạng.

Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

Sớm được tiếp nhận lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, Hà Huy Tập đã trở thành người cộng sản kiên cường. Ảnh Internet

Hà Huy Tập bắt đầu tham gia hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng từ năm 1923. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, Hà Huy Tập được bổ nhiệm về dạy học tại Trường Tiểu học Pháp - Việt ở Nha Trang. Hà Huy Tập không chỉ dạy cho học sinh kiến thức trong sách vở mà còn thường xuyên giáo dục cho các em lòng yêu nước, căm thù giặc, ý chí đấu tranh đem lại độc lập cho dân tộc; vận động chống chế độ thực dân Pháp trong giáo viên và học sinh.

Sau khi gia nhập tổ chức Hội Phục Việt (1925), Hà Huy Tập nhận thức được vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong cách mạng, đồng chí tích cực tuyên truyền, giác ngộ cách mạng trong đội ngũ này. Đầu năm 1926, Hà Huy Tập mở 3 lớp học buổi chiều cho giai cấp công nhân ở Nha Trang. Dưới danh nghĩa lớp học xóa mù chữ, Hà Huy Tập đã tập hợp công nhân để tuyên truyền cách mạng, giác ngộ lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi lao động chính đáng và đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Gần cuối năm 1926, Công sứ Nha Trang đã ra lệnh trục xuất Hà Huy Tập ra khỏi tỉnh khi thấy mối nguy hại của ông đối với chính quyền. Tháng 8/1926, Hà Huy Tập chuyển về Vinh và dạy học tại Trường Cao Xuân Dục. Tại đây, ông được giao nhiệm vụ phụ trách tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, công nhân ở Vinh - Bến Thủy và vận động các nhà giáo khác tham gia. Thông qua các bài giảng, Hà Huy Tập đã nhen nhóm trong học sinh về tình yêu quê hương, đất nước, lòng hướng thiện, biết phân biệt chính - tà...

Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

Hà Huy Tập đã tổ chức nhiều lớp học cho công nhân Vinh - Bến Thủy vào ban đêm, mở các lớp huấn luyện chính trị sơ đẳng cho công nhân; cùng các nhà lãnh đạo khác tổ chức nhiều cuộc diễn thuyết công khai trước đông đảo công chúng, thu hút nhiều quần chúng lao động và công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp đến nghe.

Hà Huy Tập cũng hết sức chú ý đến vai trò quan trọng của giai cấp nông dân nên đã đi xuống các xóm thợ, dân cày, vùng nông thôn ở Vinh để tuyên truyền, vận động cách mạng. Hoảng sợ trước ảnh hưởng của phong trào, thực dân Pháp đã ra lệnh giải tán các lớp học và cấm hoạt động, Công sứ Vinh đã ra lệnh cắt chức giáo viên của ông.

Tháng 3/1927, Hà Huy Tập rời Vinh vào Sài Gòn dạy học để tiếp tục tuyên truyền, vận động cách mạng. Tại đây, đồng chí dành thời gian đến tận các nhà máy, xí nghiệp, gần gũi công nhân để tuyên truyền cách mạng; vận động học sinh bãi khóa. Tháng 6/1928, Hà Huy Tập bị đình chỉ dạy học vì tham gia hoạt động chính trị.

Sau đó, ông phải làm thuê ở Sài Gòn và đi xuống Bà Rịa làm công nhân cho đồn điền Phú Mỹ và một số địa phương khác ở Nam Kỳ. Chính trong thời gian này, Hà Huy Tập đã tổ chức nhiều lớp xóa nạn mù chữ, tuyên truyền cách mạng cho công nhân.

Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

Các tác phẩm của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một di sản văn hóa của Đảng, của dân tộc ta. Ảnh Internet

Tháng 7/1929, Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản giới thiệu sang học tại Trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô. Trong thời gian học tập ở đây, Hà Huy Tập đã viết nhiều bài giúp cho các đảng cộng sản và giai cấp công nhân các nước hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Đông Dương.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Phương Đông ở Liên Xô (1932), Hà Huy Tập đã tập hợp các tài liệu viết cuốn sách “Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương”. Đây là cuốn sách viết về lịch sử Đảng ta, tác phẩm có tính chiến đấu cao, đập tan luận điệu xuyên tạc của bọn thực dân và tay sai trước phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tháng 4/1933, Hà Huy Tập về nước, bắt liên lạc với Đảng và với đồng chí Lê Hồng Phong bàn quyết định triệu tập hội nghị để thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng làm nhiệm vụ chắp nối và khôi phục các tổ chức Đảng trong nước. Tại hội nghị đó (tháng 3/1934), đồng chí Hà Huy Tập được phân công chỉ đạo công tác tuyên truyền cổ động. Từ ngày 27 - 31/3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc) đã diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất, Hà Huy Tập chủ trì đại hội và đọc báo cáo chính trị.

Hà Huy Tập với hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập học tập ngoại khóa tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh Phan Trâm

Báo cáo được đại hội thông qua và trở thành nghị quyết chính trị của Đảng. Ngày 26/7/1936, tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã diễn ra Hội nghị Ban Trung ương do Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài Hà Huy Tập chủ trì. Hà Huy Tập được cử về nước để tổ chức Ban Trung ương và để khôi phục liên lạc với các tổ chức của Đảng. Đến thời điểm này, Hà Huy Tập được coi là Tổng Bí thư của Đảng.

Sau khi về nước, cùng với việc khôi phục và thống nhất hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, lãnh đạo phong trào cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập rất chú trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Đồng chí đã chỉ đạo ban hành nhiều tài liệu quan trọng nhằm giáo dục và thống nhất trong toàn Đảng về chủ trương, sách lược mới của Đảng như bản Chung quanh vấn đề chiến sách mới (1936), cuốn sách Chủ trương tổ chức mới của Đảng (1937). Hà Huy Tập cũng rất chú trọng bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

(Trường Chính trị Trần Phú)

Chủ đề KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.