Hà Tĩnh quyết liệt trong cuộc chiến với thực phẩm bẩn

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều hành vi vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 31/5, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng CSGT phối hợp dừng và kiểm tra phương tiện vận tải BKS 47B – 027.61, lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển gần 112.000 gói măng tẩm gia vị. Toàn bộ số hàng hóa trên đều có bao bì in hoa văn và chữ nước ngoài. Trị giá hàng hóa khoảng 100 triệu đồng.

img-6841.jpg
2-1.jpg
Gần 112.000 gói măng không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng thu giữ ngày 31/5.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao toàn bộ hàng hóa và phương tiện cho Phòng Cảnh sát Kinh tế để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 28/5, các lực lượng Công an tỉnh cũng phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 37H-024.39 do Hà Huy Thìn (trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, đi cùng có chủ xe là Lê Xuân Phú (trú huyện Đô Lương, Nghệ An), trên xe vận chuyển động vật đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 180 con lợn còn sống, trọng lượng từ 70-90 kg/con. Những người có liên quan không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và hồ sơ thủ tục về nguồn gốc số động vật nói trên.

img-3482.jpg
Lực lượng Công an tỉnh phát hiện xe vận chuyển 180 con lợn có vi-rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Kỳ Anh tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm động vật trên xe ô tô BKS 37H-024.39 để xét nghiệm. Kết quả, Chi cục Thú y Vùng III kết luận mẫu bệnh phẩm có chứa vi-rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để tránh dịch bệnh lây lan, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Kỳ Anh tiêu hủy 180 con lợn nhiễm bệnh nói trên.

Vào ngày 20/5, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn lòng, mỡ, da trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối trên xe tải khi đang lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Đây là 3 trong số các vụ việc trên lĩnh vực thực phẩm được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây. Thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm định chất lượng… đang trở thành vấn đề nhức nhối, gây bất an, lo ngại lớn trong toàn xã hội và làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng.

bqbht_br_1.jpg
Bánh kẹo không nhãn mác, không đầy đủ thông tin và nhãn mác chỉ có chữ nước ngoài được bày bán ở khu vực xung quanh trường học là mối lo của nhiều phụ huynh.

Hơn bất kỳ sản phẩm nào khác, thực phẩm bẩn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nên đây luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Chị Hằng Nga (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) bày tỏ: “Dù rất cẩn trọng, kỹ lưỡng khi chọn mua thực phẩm nhưng tôi cũng không thể biết được đâu là những sản phẩm an toàn. Đây luôn là nỗi lo lắng của gia đình tôi, nhất là qua các vụ việc thực phẩm bẩn, thực phẩm không có nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện. Điều đáng nói, không phải chất độc nào cũng gây ra những biểu hiện cấp tính, gây bệnh ngay mà có những chất độc tích tụ lâu dài trong cơ thể, sau nhiều năm mới biểu hiện thành bệnh tật”.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, thời gian qua, mặc dù các lực lượng đã nỗ lực trong công tác đấu tranh chống thực phẩm bẩn, song trên thị trường tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng kinh doanh và vận chuyển thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra phức tạp. Nhiều loại thịt bán trên thị trường không qua kiểm duyệt thú y, việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hóa chất kích thích tăng trưởng và thuốc bảo quản không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường cũng như tồn dư các hóa chất này trong thực phẩm.

bqbht_br_10.jpg
Các lực lượng chức năng tiêu hủy hơn 1 tấn lòng, mỡ, da trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối được phát hiện ngày 20/5.

Theo nhận định của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), hiện nay, vẫn còn những khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý kinh doanh, vận chuyển thực phẩm bẩn như: các vụ việc thường mang tính lưu động, khó xác định được nguồn gốc và quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm; các quy định về an toàn thực phẩm còn có những bất cập, chưa đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài ra, một bộ phận người dân chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm và hậu quả của việc sử dụng thực phẩm bẩn.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng - Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại và lĩnh vực khác (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian tới, lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm về an toàn thực phẩm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm tra, kiểm soát và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó, góp phần hạn chế, ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng trên thị trường”.

bqbht_br_11.jpg
Người tiêu dùng nên ưu tiên những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và mua tại các địa chỉ uy tín.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, đối với người dân, cần nâng cao ý thức tiêu dùng và chú trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm; quan sát kỹ sản phẩm trước khi mua, ưu tiên những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và mua tại các địa chỉ uy tín.

Theo khuyến cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, đối với thực phẩm đóng gói, người tiêu dùng cần xem kỹ các thông tin như xuất xứ hàng hóa, tên, địa chỉ nhà sản xuất chịu trách nhiệm về hàng hóa; hạn sử dụng; thành phần cấu tạo.… Còn đối với thực phẩm tươi sống, cần chọn thịt, cá và hải sản có màu sắc đồng nhất, không có mùi khó chịu và không bị nhớt. Cá và hải sản nên có mắt trong, da bóng, không có mùi tanh hôi. Thực phẩm đông lạnh cần kiểm tra bao bì, đảm bảo không bị rách hoặc có dấu hiệu chảy nước.

Chủ đề Thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam kết nối các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Tĩnh và hỗ trợ địa phương đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành khai thác, chế biến thép.
Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Petrovietnam, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng bảo đảm chất lượng, tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!