Chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra một loạt chính sách mới với cam kết sẽ bảo đảm chất lượng đào tạo y khoa nhằm giải tỏa lo ngại của công chúng xứ kim chi về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn giáo dục, trong bối cảnh Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong ngành y tế.
Cuộc tranh cãi chưa có hồi kết giữa chính phủ và giới y khoa Hàn Quốc kéo dài từ đầu năm nay đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch cải cách y tế của xứ kim chi. Hàng nghìn bác sĩ nội trú và thực tập sinh Hàn Quốc đã bỏ việc nhằm phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ. Làn sóng phản đối chính sách tăng tuyển sinh ngành y đã khiến hàng loạt sinh viên y khoa ở các trường đại học của Hàn Quốc xin nghỉ học trong năm 2024.
Dữ liệu từ Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc cho thấy, kể từ đầu năm đến ngày 5/10 vừa qua, đã có 2.661 sinh viên y khoa của 5 trường đại học quốc gia tại Hàn Quốc xin nghỉ học: Đại học Quốc gia Pusan, Đại học Quốc gia Chonnam, Đại học Quốc gia Kyungpook, Đại học Quốc gia Kyungsang và Đại học quốc gia Kangwon. Trước tình hình căng thẳng trong ngành y tế không có dấu hiệu hạ nhiệt, giới y khoa yêu cầu chính phủ rút lại kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju Ho nỗ lực trấn an dư luận khi khẳng định chính phủ đã chuẩn bị đủ kinh phí và hỗ trợ giảng viên để đáp ứng việc tăng số lượng sinh viên y khoa.
Sau động thái của Đại học Quốc gia Seoul phê duyệt đơn xin nghỉ học hàng loạt của sinh viên, đầu tháng này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra quyết định cho phép sinh viên y khoa tạm thời nghỉ học với điều kiện quay lại trường vào năm sau. Tuy nhiên, những sinh viên không quay lại trường được cảnh báo sẽ phải đối mặt với các hình phạt, bao gồm cả khả năng bị đuổi học. Động thái này nhằm tạm thời xoa dịu làn sóng phản đối kế hoạch cải cách y tế của chính phủ.
Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo Hong mới đây cũng tuyên bố chính phủ sẵn sàng đối thoại với các bác sĩ nếu họ đề xuất thảo luận về cải cách y tế. Chính phủ mong muốn các bác sĩ tham gia vào đối thoại, thảo luận nhằm tháo gỡ những bế tắc kéo dài liên quan chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành y cho năm học 2026.
Cuộc đình công của các bác sĩ trẻ tuổi phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành y kéo dài từ tháng 2 năm nay khiến các bệnh viện ở Hàn Quốc phải thu hẹp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trung tâm y tế tư nhân trên toàn quốc, từ khu vực Seoul rộng lớn đến các tỉnh thành khác. Chính phủ Hàn Quốc đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp nhằm giúp bình thường hóa hệ thống y tế vốn đang bị xáo trộn, chấm dứt bế tắc kéo dài trong đàm phán với giới y khoa suốt nhiều tháng qua.
Giới chức Thái Lan tịch thu hơn 400 sổ đỏ, 60 ôtô cùng nhiều tài sản khác sau khi điều tra vụ trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu ăn chặn tiền quyên góp.
Giữa các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có sự chia rẽ về việc có nên giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...
Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
Hàng loạt thành viên Dân chủ bày tỏ phẫn nộ trước việc 8 thượng nghị sĩ phe này chống lại chính sách chung, quay sang ủng hộ đảng Cộng hòa để mở cửa chính phủ.
Quân đội Mỹ tiến hành tấn công hai tàu nghi chở ma túy tại Đông Thái Bình Dương, tiêu diệt 6 "phần tử khủng bố ma túy" trong chiến dịch chống tội phạm.
Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua gói dự luật ngân sách liên bang, đánh dấu bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Công ty ByHeart đã chấp thuận bắt đầu thu hồi 2 lô sản phẩm Whole Nutrition Infant Formula của họ có liên quan đến 13 trẻ sơ sinh phải nhập viện sau khi sử dụng sữa công thức thuộc 2 lô này.
Bộ Nội vụ Syria thông báo nước này đã triển khai các chiến dịch tấn công phủ đầu trên toàn quốc nhằm vào các ổ nhóm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngày 8/11, Campuchia và Thái Lan tiến hành đợt rút vũ khí hạng nặng thứ hai trong giai đoạn 1, thể hiện cam kết thực hiện Tuyên bố chung Kuala Lumpur, góp phần ổn định biên giới và thúc đẩy hợp tác.
Tổng thống Cameroon Paul Biya cam kết khôi phục trật tự tại quốc gia Trung Phi này và cho rằng các chính trị gia “vô trách nhiệm” cùng cộng đồng người Cameroon ở nước ngoài đã kích động bất ổn.
Tổng thống Philippines tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng.