HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng

(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ V, HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã đưa ra 28 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Sáng 23/12, HĐND huyện Vũ Quang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ V để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022 và quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Vũ Quang khóa V.

Năm 2022, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH, QP-AN của huyện Vũ Quang tiếp tục ổn định và phát triển. Trong số 28 chỉ tiêu về KT-XH mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện đề ra có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc hội nghị.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2022 của huyện đạt hơn 3.500 tỷ đồng (bằng 87% kế hoạch năm và gần bằng 102% so cùng kỳ). Sản xuất nông, lâm, thủy sản được duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện.

Sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 14 nghìn tấn (đạt 108,8% kế hoạch năm và bằng 106,97% so cùng kỳ). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,6 triệu đồng/người/năm (tăng 4,65 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng 0,74 triệu đồng so với kế hoạch).

HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến báo cáo tóm tắt tình hình hình KT-XH năm 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2023.

Về xây dựng NTM, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2022; phát động 100 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; triển khai xây dựng các cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái, nhà vườn sinh thái... tạo điểm nhấn trong xây dựng các miền quê thanh bình, đáng sống.

Ngoài ra, các địa phương còn tập trung chỉnh trang khu dân cư NTM kiểu mẫu, khuôn viên nhà văn hóa, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, xây dựng hố xử lý nước thải, nhà vệ sinh cho các hộ chính sách... Bình quân khung kế hoạch tại các địa phương đạt từ 85 - 90% so với kế hoạch năm.

HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vũ Quang Đậu Đình Dân báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn thông qua Tờ trình quy định tạm thời hỗ trợ kinh phí bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ trên địa bàn; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 về ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025...

Năm 2023, huyện Vũ Quang đề ra 28 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, huyện tiếp tục tập trung cao cho xây dựng NTM, đô thị văn minh; khai thác hiệu quả và phát huy tiềm năng về du lịch, dịch vụ; chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân; đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội...

Huyện cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023 như: phấn đấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 3.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng/người/năm; xây dựng 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại củng cố đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025...

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND huyện Vũ Quang dự kiến xem xét, ban hành 13 nghị quyết quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 13 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ V, HĐND huyện Vũ Quang khóa V diễn ra trong 2 ngày (23 - 24/12).

Kỳ họp thứ V, HĐND huyện Vũ Quang khóa V diễn ra trong 2 ngày (23 - 24/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu tiến hành bầu và miễn nhiệm các chức danh theo thẩm quyền của HĐND huyện.

Trong năm 2022, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Công tác GPMB để triển khai các dự án được tập trung chỉ đạo, cơ bản bàn giao kịp thời mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ; việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng đảm bảo đúng các quy định pháp luật, không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện liên.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 51 tỷ đồng, vượt 66,03% dự toán tỉnh giao, vượt 13,46% dự toán HĐND huyện giao và tăng 10,22% so với năm 2021. Hoạt động ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn; giải ngân đầu tư công tính đến hết tháng 11/2022 ước đạt gần 80,48 tỷ đồng, bằng 85,12% kế hoạch vốn bố trí.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được giữ vững; trong năm, có 1 học sinh giành thủ khoa đầu vào môn Tin học ở Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 108 em đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh, 2 em đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 và 7.0...

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...