Hiệu quả chỉ đạo cơ sở của các đoàn công tác ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn bám sát cơ sở, không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
DSC_2940 - Copy.JPG
Xã Bình An đang gấp rút xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng đường, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng... để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024.

Năm nay, xã Bình An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thành chuyển đổi ruộng đất lần 3 trước tháng 7. Để hoàn thành 2 nhiệm vụ này, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, đoàn công tác của BTV Huyện ủy Lộc Hà cũng đã tăng cường về địa bàn để chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện. Sự hiện diện thường xuyên, trách nhiệm của các thành viên trong đoàn công tác đã giúp cơ sở tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn...

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lộc Hà Đặng Xuân Tùng (Trưởng đoàn công tác của BTV Huyện ủy Lộc Hà chỉ đạo xã Bình An) cho biết: “Để đồng hành cùng cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác gồm 6 thành viên thường xuyên về địa bàn và phát huy tối đa vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đã phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng phần việc, từng lĩnh vực chuyên sâu cho các thành viên phụ trách. Đoàn cũng đã phân công mỗi thành viên bám từ 2 – 3 thôn để có sự chỉ đạo, giám sát sâu sát, toàn diện hơn”.

6 - Copy.jpg
Đoàn công tác của BTV Huyện ủy Lộc Hà chỉ đạo xã Bình An (bên trái) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Bình An Thịnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đoàn công tác của BTV Huyện ủy Lộc Hà chỉ đạo xã Thạch Mỹ năm nay có nhiệm vụ đồng hành cùng cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm là hoàn thành thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu; phát huy lợi thế để phát triển làng nghề truyền thống (làng hương, làng chổi đót); phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao (các sản phẩm OCOP, liên kết nuôi lợn hữu cơ, trồng hoa cúc...); khởi động việc tập trung tích tụ ruộng đất; huy động nguồn lực để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông...

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà Phan Thành Chung (Trưởng đoàn công tác của BTV Huyện ủy Lộc Hà chỉ đạo xã Thạch Mỹ) cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng tôi tranh thủ sự chỉ đạo của thường trực, BTV và bám sát chương trình, mục tiêu, kế hoạch chung để có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên, hiệu quả. Theo vị trí, chức năng, sở trường của mình, 7 thành viên trong đoàn luôn sâu sát các lĩnh vực, các thôn được phân công phụ trách. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo xã, kịp thời nắm dư luận xã hội, nguyện vọng của Nhân dân để từ đó tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng góp sức vào sự phát triển của địa phương”.

Thời gian qua, 10 đoàn công tác của BTV Huyện ủy Lộc Hà đã tăng cường bám sát cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác.

Các đoàn đã xác định rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã, thị trấn nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị thôn, tổ dân phố vững mạnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH; tập trung xây dựng NTM, đô thị văn minh; đẩy mạnh sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế, tích tụ ruộng đất; thực hiện tốt an sinh xã hội; đảm bảo QP-AN.

1 - Copy.jpg
Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở dự hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024 ở xã Tân Lộc.

Hiện nay, các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở ở Lộc Hà đang tiếp tục vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để tăng cường công tác chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở một cách thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả.

Từng đoàn đều có kế hoạch, phương án riêng để chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở, trong đó đáng chú ý là: xây dựng đô thị văn minh, xử lý các tồn đọng về đất đai, xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo (thị trấn Lộc Hà); xây dựng NTM nâng cao (Thịnh Lộc, Bình An, Tân Lộc, Ích Hậu, Hộ Độ, Hồng Lộc), xây dựng xã NTM kiểu mẫu (Mai Phụ); xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả và phát triển các sản phẩm OCOP (tất cả các xã)...

DSC_6894 - Copy.JPG
Các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở ở Lộc Hà tập trung chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương thực hiện tích tụ, chuyển đổi ruộng đất lần 3.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đánh giá: “Các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và để lại dấu ấn rõ nét trong tất các lĩnh vực, địa bàn. Các trưởng, phó đoàn công tác đã chủ động giữ mối liên hệ, phát huy tốt vai trò của mình, nhất là về các nhiệm vụ trọng tâm, các vụ việc đột xuất, phức tạp để cùng lãnh đạo huyện kịp thời xử lý. Các thành viên trong mỗi đoàn đều phát huy cao tinh thần, trách nhiệm trong định hướng phát triển của xã, tích cực giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn và kêu gọi nguồn lực để hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast