Huy chương vàng Olympic Rio 2016 được sản xuất như thế nào?

(Baohatinh.vn) - Huy chương vàng Olympic là một trong những giải thưởng cao quý nhất trên thế giới. Ở Thế vận hội mùa hè Rio 2016, 5.130 tấm huy chương phục vụ cho Olympic đã được chế tác một cách kỳ công bởi các công nhân ở thành phố Casa da Moeda do Brasil - xưởng đúc tiền của đất nước Brazil.

Mỗi tấm huy chương Olympic cần tiêu tốn đến 48 giờ đồng hồ để chế tác hoàn chỉnh, vì thế xưởng sản xuất này luôn phải thường trực 80 công nhân làm việc liên tục trong suốt ngày đêm.

Dưới đây là quy trình để làm nên một tấm huy chương Olympic:

Những tấm huy chương Olympic được chế tác bởi các công nhân ở thành phố Casa da Moeda do Brasil - xưởng đúc tiền của đất nước Brazil. Xưởng này nằm ở Santa Cruz, bên ngoài thành phố Rio de Janeiro.

Đầu tiên, người ta sẽ phác thảo bản thiết kế trên máy tính..

Sau đó bản thiết kế sẽ được tạc thành khuôn.

Hình của nữ thần chiến thắng Nike trong thần thoại Hy Lạp cùng với 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic sẽ được đúc ở một mặt. Mặt còn lại đúc hình logo Rio 2016.

Sau khi những chiếc khuôn được hoàn thiện, công nhân sẽ đổ kim loại nóng chảy vào khuôn. Thành phần kim loại chỉ chứa 1,2% là vàng (chủ yếu để mạ ngoài) và khoảng 99% là bạc.

Tên của các bộ môn thi đấu sẽ được khắc dọc theo viền huy chương. Đây là tấm huy chương của bộ môn bóng chuyền nam.

Công đoạn làm sạch.

Mặt huy chương được rửa sạch bằng nước.

Mỗi tấm huy chương vàng đều nặng 500g, tương đương với 17,6 ounce.

Mất khoảng 48 giờ đồng hồ để cho ra đời một tấm huy chương hoàn chỉnh.

Xưởng chế tác này sử dụng đến 80 nhân công làm việc liên tục để hoàn thành công việc.

Victor Hugo Berbert - người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chế tác huy chương ở xưởng cho biết: “Đây thực sự là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao”.

Mỗi chi tiết đều được chạm khắc một cách công phu.

Và sau đó được kiểm tra cẩn thận.

Rồi được đánh véc-ni sáng bóng.

Những tấm huy chương ở Olympic Rio 2016 được cho là thân thiện với môi trường hơn những kỳ Thế vận hội trước.

Rất nhiều bạc dùng để sản xuất huy chương ở Rio 2016 được tái chế từ gương cũ và những tấm tia X-quang.

Vàng được sử dụng để chế tác cũng là loại vàng không có thủy ngân và không gây hại cho hệ sinh thái.

Mỗi tấm huy chương đều có hộp đựng riêng bằng gỗ.

Những tấm huy chương sẽ được gắn kèm với dây đeo để các vận động viên có thể đeo ngay khi họ được trao tặng.

Từng tấm huy chương sẽ được đóng gói riêng để đảm bảo an toàn.

Và đây là những tấm huy chương hoàn thiện sẵn sàng cho Thế vận hội Rio 2016.

Cả ba loại huy chương vàng, bạc, đồng đều có thiết kế tương tự nhau.

Nhưng tất nhiên, dành được tấm huy chương vàng luôn là điều vinh quang nhất.

Các chi tiết lúc điêu khắc thực sự y nguyên khi in lên thành phẩm.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Insider, ảnh: Reuters.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói