Chuyên gia mách nước sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(Baohatinh.vn) - 120 giáo viên, học sinh Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh đã được các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, bí quyết tìm công việc tốt trong tương lai tại hội nghị nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Chuyên gia mách nước sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị do Sở KH&CN phối hợp cùng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) tổ chức vào chiều 10/10.

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ - Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN Nguyễn Văn Trúc chia sẻ một số chuyên đề quan trọng về chính sách, bối cảnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; động lực, tinh thần và các giải pháp, kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chuyên gia mách nước sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ông Nguyễn Văn Trúc: Khởi nghiệp không có nghĩa là đua nhau thành lập doanh nghiệp, mở công ty mà các bạn trẻ có thể tìm một công việc phù hợp với năng lực bản thân, vừa làm việc, được nhận lương, lại vừa học tập từ thực tế, đúc kết kinh nghiệm cho mình.

Lãnh đạo Sở KH&CN cũng đã trao đổi về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tại Hà Tĩnh, các chính sách của địa phương.

Đặc biệt, để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019”.

Tác giả đạt giải cuộc thi được Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen về thành tích sáng tạo khoa học và công nghệ; các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đạt giải cũng được được ưu tiên xét chọn hỗ trợ chính sách theo kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast