Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh đã thu hút hàng ngàn đề tài của các em học sinh, cán bộ, công nhân, nông dân tham dự. Trong đó, nhiều đề tài đã được ứng dụng thành công vào sản xuất, đời sống, mang lại hiệu quả tích cực.

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Từ năm 2000, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh là hoạt động được các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực. Đến nay, qua 10 lần tổ chức, đã có hàng ngàn đề tài, giải pháp của các cá nhân, đơn vị dự thi. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh, BTC hội thi, cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các nhóm tác giả đạt giải hội thi, cuộc thi sáng tạo KHKT lần thứ 10 (2018 - 2019)

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Nhiều công trình được đầu tư công phu, hàm lượng khoa học cao được ghi nhận và đạt giải cao trong cuộc thi của tỉnh và toàn quốc. Trong ảnh: Em Nguyễn Nhật Lâm - học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh) thuyết trình giải pháp “Chân rô-bốt dành cho người khuyết tật” (giải nhất) tại vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 9 (năm 2018).

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Nhiều công trình được ứng dụng thành công vào sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực y tế, an ninh quốc phòng, giáo dục, kỹ thuật... Trong ảnh: Giải pháp “Rút ngắn thời gian chế biến, nâng cấp chất lượng nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời” của kỹ sư Lê Văn Danh được đánh giá là công trình mang tính thực tế cao

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Không chỉ những người làm công tác khoa học, hội thi, cuộc thi còn thu hút nhiều đề tài, sáng kiến của công nhân, nông dân. Trong ảnh: Sáng chế “Máy gieo lúa, gặt lúa tự tạo” của bác Trương Minh Hải (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh)

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Nếu như hội thi mang tính ứng dụng cao, các đề tài giải pháp được đánh giá cao nhất ở tính hiệu quả thì cuộc thi là nơi khơi gợi các ý tưởng, ươm mầm sáng tạo cho các em, giúp các em tiếp cận với sân chơi khoa học. Trong ảnh: Ban tổ chức đánh giá các sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Hội thi, cuộc thi đã trở thành sân chơi khích lệ, khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo của quần chúng trên bề rộng, đi vào chiều sâu, hướng tới những vấn đề đặt ra trong sản xuất và cuộc sống, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Trong ảnh: Ban giám khảo cuộc thi đánh giá các sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Nhiều đề tài mang tính sáng tạo cao, có giá trị thực tiễn tham gia dự thi và đạt giải tại cuộc thi toàn quốc. Trong ảnh: Đoàn học sinh Hà Tĩnh nhận giải cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 - năm 2018.

Nơi khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người dân Hà Tĩnh

Đặc biệt, trong cuộc thi sáng tạo trẻ quốc tế, Hà Tĩnh đã có 4 lần được tham dự tại các nước như Đài Loan, Malaysia, Singapore, trong đó có 7 công trình đạt huy chương vàng, huy chương bạc. Trong ảnh: Đoàn học sinh Việt Nam trở về sau Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ (International Exhibition for Young Inventors - IEYI) tại Malaysia năm 2013, Hà Tĩnh Vinh dự có 2 đề tại giải pháp đạt huy chương tại kỳ triển lãm.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast