Ông Phạm Hùng Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP. Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/7, TP. Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật (KHKT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Phạm Hùng Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP. Hà Tĩnh

148 đại biểu đại diện cho hơn 3.600 hội viên trên địa bàn tham gia đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Tĩnh có nhiều hình thức tập hợp đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, ứng dụng sáng tạo khoa học – công nghệ, với 1.431 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực.

Ông Phạm Hùng Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP. Hà Tĩnh

Ông Lê Hữu Hiệp – Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố trình bày báo cáo của Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KHKT TP. Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đặc biệt, Liên hiệp Hội có nhiều nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả trong quản lý đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong nông nghiệp, có 185 nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHKT.

Ông Phạm Hùng Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP. Hà Tĩnh

Ông Trần Nguyên Phú – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh trình bày tham luận “Công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh”

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của nhiệm kỳ qua như: Việc tập hợp đội ngũ trí thức còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp; chưa thành lập được hội ngành, hội cơ sở; hoạt động của Liên hiệp Hội còn lúng túng, khó khăn về cơ chế, cơ sở vật chất; hình thức tổ chức hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu…

Đại hội đã tiến hành thảo luận với các ý kiến tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Tĩnh trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, cải cách hành chính…

Ông Phạm Hùng Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP. Hà Tĩnh

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới.

Với khẩu hiệu “Trí thức TP. Hà Tĩnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; phấn đấu trở thành nhân tố tích cực tham gia thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực KT-XH thành phố.

Ông Phạm Hùng Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP. Hà Tĩnh

Ông Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã hiệp thương cử 19 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu ông Phạm Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast