Tiểu hành tinh sắp bay gần Trái Đất nhất trong 115 năm

Tiểu hành tinh đường kính 34 m sẽ bay sượt qua Trái Đất vào hôm nay ở khoảng cách gần 1,5 triệu km.

Tiểu hành tinh sắp bay gần Trái Đất nhất trong 115 năm

Mô phỏng tiểu hành tinh bay qua Trái Đất. Ảnh: Pixabay.

Được quan sát lần đầu tiên bởi các nhà thiên văn đầu tuần trước, tiểu hành tinh có tên 2019 TA7 sẽ bay qua Trái Đất với tốc độ hơn 36.210 km/h vào 5h53 ngày 15/10 theo giờ Hà Nội, theo dữ liệu từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA. 2019 TA7 có đường kính ước tính 34 m, nằm trong số những thiên thạch phát hiện gần đây.

2019 TA7 quay quanh Mặt Trời trong 240 ngày và bay qua Trái Đất mỗi năm một lần. Tuy nhiên, đây là lần tiếp cận gần nhất của tiểu hành tinh này với Trái Đất trong 115 năm qua ở khoảng cách 1.496.690 km.

Các chuyên gia nhiều lần cảnh báo Trái Đất chưa có biện pháp đối phó nguy cơ va chạm với tiểu hành tinh. Liên Hiệp Quốc đã lập ra Ngày Tiểu hành tinh Thế giới để nâng cao nhận thức về mối nguy cơ.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast