Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

(Baohatinh.vn) - Từ 118 giải pháp tham dự, có 12 giải pháp của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và 27 giải pháp Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh năm 2023 được vinh danh, trao thưởng.

Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

Chiều 24/8, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 14, năm 2023 tổ chức lễ tổng kết trao giải và phát động hội thi, cuộc thi năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tới dự.

Năm 2023, Ban Tổ chức hội thi, cuộc thi cấp tỉnh đã nhận được 34 giải pháp tham gia hội thi và 84 giải pháp của thanh, thiếu niên, nhi đồng tham dự cuộc thi.

Ngày 21/7/2023, tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP. Hà Tĩnh), Hội đồng Giám khảo đã tổ chức chấm thi vòng chung kết hội thi, cuộc thi toàn tỉnh. Với tinh thần khách quan, công tâm, khoa học, trách nhiệm, qua hai vòng chấm thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được những giải pháp xuất sắc nhất.

Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh phát động hội thi, cuộc thi năm 2024.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã quyết định công nhận, trao thưởng cho 12 giải pháp xuất sắc hội thi (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích); 27 giải pháp xuất sắc của cuộc thi (gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 17 giải khuyến khích). Cùng đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 18 giải pháp xuất sắc gửi tham dự hội thi toàn quốc và 27 giải pháp tham dự cuộc thi toàn quốc.

Đồng thời, Ban Tổ chức đã ban hành quyết định công nhận giải, xét và ban hành quyết định khen thưởng cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai hội thi, cuộc thi tại cơ sở.

Tổng số tiền khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, các tập thể, cá nhân trong năm 2023 là 221 triệu đồng.

Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

Ban Tổ chức trao giấy khen cho ban tổ chức hội thi, cuộc thi các huyện, thành phố, thị xã và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tuyên truyền hội thi, cuộc thi năm 2023.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, chúc mừng thành công, những kết quả trong hoạt động sáng tạo thông qua hội thi, cuộc thi và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đạt giải năm 2023.

Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm và chỉ đạo xuyên suốt các hoạt động sáng tạo kỹ thuật. Đến nay, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh đã được tổ chức đến lần thứ 12; Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng đã được tổ chức lần thứ 13. Qua các lần tổ chức, tỉnh đã trao giải thưởng cho các đề tài, giải pháp, ý tưởng xuất sắc, trong số đó nhiều giải pháp được đánh giá cao, đã đạt giải thưởng toàn quốc và có khả năng ứng dụng trong thực tế. Hội thi, cuộc thi đã trở thành phong trào thiết thực, là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho người lao động, các em học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, mặc dù đạt nhiều kết quả, tuy nhiên, hội thi, cuộc thi chưa có sự đồng đều, một số địa phương còn thiếu quan tâm, đầu tư triển khai các cuộc thi cấp cơ sở. Do đó, Ban Tổ chức cần có đánh giá, rút kinh nghiệm, phê bình những địa phương, đơn vị chưa làm tốt. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, động viên, cổ vũ các tác giả, các em thanh, thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia vào các lĩnh vực hoạt động sáng tạo kỹ thuật và tham gia các cuộc thi, hội thi trong thời gian tới.

Cùng đó, hỗ trợ động viên các ý tưởng sáng tạo tốt để áp dụng vào thực tiễn đời sống và lan tỏa trong cộng đồng, trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tạo sự gắn kết, giao lưu giữa những cá nhân, tập thể có niềm đam mê trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo. Tạo môi trường nghiên cứu sáng tạo gắn với khởi nghiệp; nghiên cứu, tìm kiếm nguồn lực xây dựng quỹ để đầu tư phát triển các đề tài, giải pháp, phát huy những thành quả sáng tạo khoa học kỹ thuật từ cuộc thi, hội thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành cần tuyên truyền rộng rãi hơn những ý tưởng, giải pháp đã được áp dụng trong thực tiễn, góp phần lan tỏa những giá trị khoa học, sáng tạo. Đặc biệt, các nhà trường, đơn vị, doanh nghiệp… cần tôn vinh, biểu dương các sáng kiến có giá trị trong quản trị, giảng dạy, học tập, góp phần tăng năng suất lao động… để khuyến khích niềm đam mê và lan tỏa đến cá nhân, tổ chức khác.

Đề nghị các cấp, ngành, địa phương triển khai mạnh mẽ, thiết thực các nhóm giải pháp của ban tổ chức để triển khai thiết thực, hiệu quả hội thi, cuộc thi năm 2024.

Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Ban Tổ chức trao giải nhất....

Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

... giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trao thưởng 39 giải pháp xuất sắc hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2023

... và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 14.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast