Kinh doanh quân trang là kinh doanh hàng cấm!

(Baohatinh.vn) - Mặc dù việc kinh doanh các sản phẩm quân trang thuộc danh mục hàng cấm, kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, một số cơ sở tại Hà Tĩnh vẫn buôn bán công khai.

Thời gian vừa qua, không ít các đối tượng mạo danh lực lượng chức năng: công an, quân đội… để lừa dối người dân nhằm trục lợi. Không ít câu hỏi đặt ra liệu những đối tượng đã sử dụng các trang phục của lực lượng chức năng từ đâu?

Đối tượng giả danh công an gọi điện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân ở Hà Tĩnh trong tháng 9 vừa qua.

Tại thị trường Hà Tĩnh, không khó để tìm kiếm các sản phẩm quân trang như quần áo, mũ, cầu vai, giày dép, dùi cui, gậy điều khiển giao thông.

Các cửa hàng kinh doanh quân phục.

Trong vai khách hàng có nhu cầu mua quân trang, chúng tôi được cơ sở tại chợ ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu một bộ có giá từ 600 nghìn đồng. Lúc đầu, chủ cửa hàng cho biết ở đây chỉ bán các loại trang phục bảo hộ lao động. Tuy nhiên, một lúc sau khi phóng viên hỏi đến cầu vai, sao vàng, vạch…. khi đó người bán mới đưa các sản phẩm này ra để chào hàng.

“Cái này chúng tôi không bày bán đâu, chỉ kết hợp bán với đồ lao động rồi nhập luôn một số bộ về luôn…. Em muốn bao nhiêu sao, bao nhiêu vạch? Mỗi sao và vạch có giá 10 nghìn đồng, rồi cứ thế nhân lên tính tiền” - người bán hàng cho hay.

Các sản phẩm cầu vai, ngôi sao, vạch cấp bậc đều có tại một vài cửa hàng ở phường Thành Sen

Những bộ trang phục của ngành vũ trang không chỉ được bày bán tại các cơ sở mà còn được rao bán công khai trên mạng xã hội. Gõ cụm từ “Quân trang quân đội” hay “Phụ kiện công an” trên công cụ tìm kiếm của mạng xã hội Facebook, hàng loạt kết quả tìm kiếm hiện ra với rất nhiều nhóm rao bán. Thậm chí, sản phẩm “còng số 8”- những thứ tưởng như chỉ lực lượng chức năng mới được phép dùng nay lại có thể mua một cách dễ dàng, công khai.

Các hội nhóm với đông đảo thành viên, rao bán sản phẩm diễn ra nhộn nhịp

Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: “Việc kinh doanh các mặt hàng quân phục của các lực lượng quân đội, công an là hành vi vi phạm pháp luật. Đây được coi là hàng cấm. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của đơn vị cho thấy các sản phẩm bán ra na ná sản phẩm quân trang”

Trên các sản phẩm gắn phù hiệu của lực lượng vũ trang

Quân trang là mặt hàng đặc biệt, chỉ dùng cho lực lượng vũ trang. Kinh doanh quân trang thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quản lý bởi những quy định hết sức chặt chẽ. Trong đó, theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP: “Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, cho, tặng và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam”. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý về hành vi buôn bán, kinh doanh hàng cấm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Ngoài ra, việc sử dụng quân trang của lực lượng quân đội, công an… nhưng không thuộc lực lượng dễ dẫn đến tình trạng mạo danh hình ảnh để lừa đảo người dân. Những hành vi lệch chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ uy tín, danh dự của lực lượng vũ trang và lực lượng chức năng.

Các mặt hàng quân đội được bày bán công khai.

Trung tá Hồ Phương Nam, Trưởng ban Quân nhu, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đối với tiêu chuẩn quân trang của quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng trong lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện theo Nghị định 76/2016 của Chính phủ và các Thông tư quy định của Bộ Quốc phòng. Trong đó, đối với các loại quân trang được tổ chức cấp phát bằng hiện vật do Cục Quân nhu bảo đảm.

Trong quá trình quản lý, bảo quản, sử dụng các loại quân trang mọi quân nhân, viên chức quốc phòng phải tuân thủ các quy định trong quản lý, sử dụng quân trang; không tự mua, bán quân trang kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái hoặc tự sửa chữa, thay đổi kiểu dáng, viết vẽ bậy lên quân trang, ảnh hưởng việc mang mặc thống nhất chính quy và chống làm giả, mua bán trái phép quân trang.

Quân trang của từng người đều được đăng ký vào sổ và có danh sách cấp phát theo hướng dẫn của Cục Quân nhu”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói