Thị trường đồ chơi Trung thu sôi động, đa dạng mẫu mã

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, thời điểm này, tại Hà Tĩnh, các mặt hàng đồ chơi, quà tặng dành cho thiếu nhi đã được bày bán đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Những ngày này, dọc các tuyến đường trung tâm Hà Tĩnh như: Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Trần Phú, Hà Huy Tập… không khó để bắt gặp các gian hàng bày bán đồ chơi Trung thu rực rỡ sắc màu. Theo chia sẻ của nhiều chủ cơ sở kinh doanh, thị trường các sản phẩm dành cho thiếu nhi năm nay có phần đa dạng hơn về chất liệu, mẫu mã cũng như nguồn gốc xuất xứ.

bqbht_br_2.jpg
Các cửa hàng đồ chơi trên đường Phan Đình Phùng bày bán nhiều mặt hàng đồ chơi đa dạng.

Chị Nguyễn Thị Hằng – chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) cho biết: “Khoảng 1 tuần nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên thị trường có phần ảm đạm. Tuy nhiên, từ sáng 30/9 đến nay, rất đông khách hàng đã đến tìm mua, tham khảo các mẫu đồ chơi Trung thu. Vì vậy, chúng tôi đã nhanh chóng bày biện hàng hoá, cập nhật thêm các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người dân, kỳ vọng có thể nâng cao doanh số bán hàng”.

Cũng theo chị Hằng, các mẫu đèn lồng, đồ chơi truyền thống vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường với mức giá tương đối ổn định, dao động từ 25.000 – 120.000 đồng/chiếc, tuỳ kích thước và kiểu dáng. “Nắm bắt các xu hướng trên mạng xã hội, năm nay, thị trường xuất hiện nhiều mẫu đèn lồng có kiểu dáng mới lạ như: các loại thú bông, nhân vật hoạt hình… Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm đồ chơi lắp ráp thông minh cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng trong những ngày này” – chị Hằng chia sẻ.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
Nhiều mẫu đèn lồng được thiết kế theo hình thù các loại động vật "hot trend" phổ biến tại thị trường Trung thu năm nay.

Bên cạnh các mẫu đèn lồng truyền thống, các sản phẩm đồ chơi khác như: gậy phát sáng, mặt nạ, đầu lân, kèn, trống, bờm công chúa… cũng xuất hiện trên thị trường với nhiều mẫu mã mới. Giá các sản phẩm này tương đối ổn định, một số mẫu tăng nhẹ từ 3-5% so với năm ngoái. Cụ thể: các loại mặt nạ nhựa có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/cái; quần áo múa lân từ 160.000 – 320.000 đồng/bộ; trống từ 20.000 – 30.000 đồng/cái tuỳ kích thước; đèn phát sáng, bờm công chúa, xe đồ chơi từ 35.000 – 90.000 đồng/cái tuỳ loại; đồ chơi trí tuệ từ 100.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng tuỳ loại…

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_6.jpg
Những mẫu đồ chơi búp bê, đồ chơi trí tuệ được nhiều học sinh thích thú.

“Cửa hàng của tôi đã chi hơn 50 triệu đồng để nhập về các sản phẩm đồ chơi Trung thu đa dạng, trong đó, cập nhật hơn 400 mẫu đèn lồng mới phục vụ thị trường. Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu, đây cũng là thời gian cao điểm để tăng tốc tiêu thụ mặt hàng này, vì vậy, tôi cũng huy động thêm nhân viên để bày biện hàng hoá, giúp khách hàng lựa chọn quà tặng theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình”, chị Đinh Thị Huyền – chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em trên đường Xuân Diệu (phường Thành Sen) cho biết.

bqbht_br_5.jpg
Chị Nguyễn Tuyết - chủ cửa hàng đồ chơi Hồng Hương (xã Đức Thọ) trưng bày các mẫu đồ chơi mới, phục vụ thị trường Tết Trung thu.

Không chỉ tại trung tâm Hà Tĩnh, tại các xã, phường, thị trường đồ chơi trẻ em cũng được bày bán sôi động khi Tết Trung thu đang cận kề. Chị Nguyễn Tuyết – chủ cửa hàng đồ chơi Hồng Hương (đường Yên Trung, xã Đức Thọ) cho biết: “Bên cạnh các loại đồ chơi có sẵn, cửa hàng tôi còn nhập về số lượng lớn vật liệu như giấy màu, keo dán… để phụ huynh và các em nhỏ trải nghiệm làm đồ chơi tại nhà. Không chỉ có khách lẻ, nhiều cơ quan, trường học, đơn vị tổ chức Tết Trung thu quy mô lớn cũng đặt hàng các sản phẩm đồ chơi giá sỉ. Trung bình mỗi ngày, tôi bán ra hàng chục sản phẩm, dự kiến sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi ngày Tết Trung thu cận kề”.

Đang lựa chọn quà tặng cho hai con nhỏ, anh Bùi Đình Minh (thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình) cho biết: “Mặc dù công việc rất bận rộn, thế nhưng Tết Trung thu mỗi năm chỉ có một lần, các con rất mong chờ để được vui chơi, phá cỗ, nhận quà từ ông bà, bố mẹ. Vì vậy, tôi tranh thủ chọn mua một vài món đồ để giúp con có một mùa trăng ý nghĩa. Dạo quanh một vòng trung tâm, tôi thấy các sản phẩm năm nay tương đối đa dạng, giá thành cũng hợp lý”.

bqbht_br_1.jpg
Nhiều phụ huynh tranh thủ chọn mua quà tặng cho con khi Tết Trung thu cận kề.

Mặc dù thời tiết thất thường và bão số 10 đổ bộ đã tác động không nhỏ đến tâm lý tiêu dùng của người dân, tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ sức mua của mặt hàng đồ chơi thiếu nhi được kỳ vọng sẽ giúp thị trường dần sôi động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trước sự đa dạng của mặt hàng đồ chơi Trung thu, các bậc phụ huynh nên thận trọng khi lựa chọn, ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có tính chất lành mạnh; thay vì sử dụng các sản phẩm đồ chơi bạo lực, tránh tác động đến tâm lý, tính cách của trẻ.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh và neo ở mức cao, vàng sính lễ, quà tặng cưới hỏi vốn mang ý nghĩa truyền thống nay lại trở thành áp lực tài chính với nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.
Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).
“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

Những ngày gần đây, giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh khiến thị trường vàng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều hình thức giao dịch thiếu tính pháp lý như viết giấy hẹn, thanh toán tiền mặt cùng mức chênh lệch giá cao đang tiềm ẩn không ít rủi ro cho nhà đầu tư.
Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, Hà Tĩnh dự kiến tham gia khu gian hàng với chủ đề "Hà Tĩnh - miền đất truyền thống, năng động hội nhập", trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các hình ảnh, không gian du lịch - văn hóa.