Kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo Tết Trung thu an toàn cho người dân

(Baohatinh.vn) - Ngành chức năng Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, góp phần để người dân được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn.

Ngày 17/9 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở trên địa bàn kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng hơn 4.000 bánh.

Các lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh bánh trung thu ở phường Trường Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An.

Các lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh bánh trung thu ở phường Trường Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Quá trình làm việc, chủ 2 cơ sở khai nhận, số bánh trung thu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, mục đích bán ra thị trường với giá cao để kiếm lời.

Trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, những ngày gần đây, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn cũng đã liên tiếp phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng như bánh trung thu, bánh kẹo, đồ uống, đồ chơi trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ lợi dụng để đưa hàng ra thị trường. Những vụ việc liên tiếp được phát hiện đã khiến không ít người tiêu dùng sự lo ngại trước thực trạng bánh trung thu kém chất lượng tràn lan trên thị trường.

Lực lượng QLTT Hà Tĩnh tập trung kiểm tra các cửa hàng bán bánh trung thu trên địa bàn.

Lực lượng QLTT Hà Tĩnh tập trung kiểm tra các cửa hàng bán bánh trung thu trên địa bàn.

Chị Thu Huyền (phường Thành Sen) bày tỏ: “Mỗi mùa Tết Trung thu, tôi thường mua bánh trung thu để gia đình thưởng thức và biếu tặng người thân. Để an tâm về chất lượng sản phẩm, tôi luôn lựa chọn bánh của các thương hiệu nổi tiếng, có uy tín trên thị trường. Thế nhưng, nhiều vụ việc bánh trung thu nhập lậu bị lực lượng chức năng phát hiện ở các tỉnh, thành trong những ngày qua khiến tôi cũng cảm thấy lo lắng”.

Tại Hà Tĩnh, khoảng vài tuần nay, các mặt hàng phục vụ thị trường trung thu đã được bày bán đa dạng sản phẩm, mẫu mã, thương hiệu. Chị Hồng Minh – chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen) chia sẻ: “Từ giữa tháng 7 âm lịch, tôi đã bắt đầu nhập bánh trung thu về bán. Dịp này tôi cũng chỉ nhập hàng của các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng chứ không mua hàng trôi nổi. Khách hàng đến mua bánh cũng rất quan tâm đến chất lượng và hầu hết đều lựa chọn sản phẩm của các hãng nổi tiếng”.

image-7.jpg
Thị trường bánh trung thu tại Hà Tĩnh năm nay đa dạng thương hiệu, mức giá.

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường đang tích cực triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Kiều Thái Lưu – Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết: “Đơn vị tăng cường công tác quản lý theo địa bàn phụ trách, kiểm tra các mặt hàng tiêu thụ cao dịp Tết Trung thu để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Trong đó, chú trọng kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm các mặt hàng bánh trung thu, bánh kẹo; kiểm soát, ngăn chặn các loại đồ chơi trẻ em có tính chất độc hại, kích động bạo lực. Cùng đó, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh và người mua trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người bán và hiểu biết của người mua để người dân đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn”.

bqbht_br_3.jpg
Đội QLTT số 2 kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu.

Tại các phường, xã khu vực trung tâm Hà Tĩnh tập trung nhiều quầy bánh trung thu và các kho hàng, cơ sở kinh doanh bánh kẹo, hàng đồ chơi, Đội QLTT số 1 cũng đã huy động lực lượng tăng cường nắm bắt, thu thập thông tin tình hình thị trường.

Ông Võ Viết Linh – Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: Năm nay, nhìn chung các mặt hàng phục vụ trung thu khá đa dạng, nhiều thương hiệu bánh trung thu được bày bán hơn các năm trước. Thời điểm này, thị trường cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Dịp cao điểm tiêu dùng này, chúng tôi tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, cửa hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em. Nội dung kiểm tra chủ yếu là nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá cả, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu làm bánh...

bqbht_br_1.jpg
Lực lượng QLTT chú trọng kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá cả bánh trung thu.

Theo ông Nguyễn Đình Khoa – Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh, để góp phần bảo đảm thị trường ổn định dịp Tết Trung thu, Chi cục QLTT đã ban hành công văn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn việc kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm; qua đó kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Bên cạnh hoạt động kiểm tra, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Trong quý III/2025, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 217 vụ vi phạm, xử phạt hành chính số tiền 791 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm có giá trị 307 triệu đồng. Các hàng hóa vi phạm gồm hơn 2.000 sản phẩm thời trang, 1.600 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhiều hàng hóa vi phạm khác.

Chủ đề Tết Trung thu

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.