Lập Facebook, Zalo rao bán dụng cụ cơ khí, chiếm đoạt hơn 177 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Vi Văn Tuyển sử dụng điện thoại iPhone lập tài khoản Facebook, Zalo rao bán dụng cụ cơ khí rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 177 triệu đồng của người dân nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Tĩnh.

Chiều 16/9/2025, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp đối với bị cáo Vi Văn Tuyển (SN 1999, trú xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được kết nối với điểm cầu tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án nhân dân các khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phiên tòa xét xử trực tuyến đối với bị cáo Vi Văn Tuyển.

Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, Vi Văn Tuyển sử dụng điện thoại di động iPhone 11 lập tài khoản Facebook “Khanh Huu” và tài khoản Zalo “Huu Doan” đăng tải một số hình ảnh dụng cụ như: máy khoan cơ khí, máy tiện cơ, thước kẹp điện tử, panme, bàn map, mũi khoan mà Tuyển đã chụp ảnh trước đó rồi rao bán với nội dung thanh lý máy cũ, giá rẻ, kèm số điện thoại dưới bài đăng để người dân có nhu cầu mua liên hệ.

Thời gian sau, một số người dân gồm anh N.V.D (SN 1998, trú thôn 2, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, nay là thôn 2, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) và 12 người khác trú tại các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, TP. Hải Phòng, TP.HCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa… có nhu cầu mua các dụng cụ thì Tuyển yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc trước.

Sau khi nhận được tiền, Tuyển không thực hiện việc mua bán và giao hàng cho anh N.V.D và 12 người khác mà chiếm đoạt tổng số tiền đặt cọc 177,4 triệu đồng.

Đối tượng Vi Văn Tuyển

Tại phiên tòa, bị cáo Tuyển đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hội đồng xét xử đã xử phạt Tuyển 42 tháng tù giam.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện giao dịch mua bán trên mạng xã hội hoặc qua hình thức trực tuyến, cần xác minh danh tính đối tượng, tìm hiểu độ uy tín của người bán và chất lượng sản phẩm trước khi mua hàng. Không nên chuyển tiền đặt cọc trước để tránh rủi ro bị chiếm đoạt tài sản, không truy cập vào các đường dẫn lạ… Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói