Đường dây đánh bạc online xuyên quốc gia: 20 bị cáo lĩnh 71 năm tù

(Baohatinh.vn) - Sang Camphuchia thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia qua mạng, Nguyễn Duy Linh cùng 19 đồng phạm bị Tòa án nhân dân Hà Tĩnh tuyên phạt tổng 71 năm tù.

Trong 2 ngày 9 - 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên sơ thẩm xét xử hình sự bị cáo Nguyễn Duy Linh cùng đồng bọn về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

bqbht_br_dsc-0769-copy.jpg
Phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Linh cùng đồng bọn về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử với tội danh “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Duy Linh (SN 1973), Lê Anh Khoa (SN 1991), Nguyễn Trúc Giang (SN 1981), Lê Thị Minh Châu (SN 1996) cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh; Phan Lê Duy Ngọc (SN 1993), Phạm Hữu Vinh (SN 1991), Lê Tấn Tài (SN 1993) cùng trú tại Đồng Tháp; Thạch Vanh Si (SN 1992), Thạch Lý Bằng (SN 1997), Kiên Trường (SN 2000) cùng trú tại Vĩnh Long và Đỗ Khắc Lăng (SN 1977, trú tại Hà Nội), Trần Ngọc Hiếu (SN 1992) trú tại Lâm Đồng.

Các bị cáo bị xét xử với tội danh “Đánh bạc” gồm: Đặng Văn Tiến (SN 1986), Lưu Văn Lộc (SN 1988) cùng trú tại Đồng Nai; Nguyễn Văn Đôn (SN 1985), Phùng Văn Thắng (SN 1986), Chu Văn Sự (SN 1986) cùng trú tại Hà Nội; Phan Thanh Quang (SN 1980), Đỗ Thịnh Lâm (SN 1987) cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Lâm (SN 1980, trú tại Vĩnh Long).

bqbht_br_dsc-0758-copy.jpg
Nguyễn Văn Linh (áo xanh) cùng đồng bọn trước tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Từ ngày 20/9 - 23/10/2024, sau khi nhận tài khoản cá độ Super Master ZNB3 (siêu tổng đại lý) từ một người nước ngoài, Nguyễn Duy Linh cùng với Lê Anh Khoa và Nguyễn Trúc Giang đã thuê địa điểm tại Campuchia và nhân viên (gồm Tiên, Hiếu, Ngọc, Vinh, Tài, Châu, Si, Bằng, Trường) để tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến trên web.

Trong quãng thời gian trên, Nguyễn Duy Linh và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc 1.189 lần với tổng số tiền trên 15,8 tỷ đồng. Các đối tượng liên quan trong vụ án đã thanh toán toàn bộ số tiền đánh bạc cho nhau.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Linh, Lê Anh Khoa và Nguyễn Trúc Giang được xác định là những người giữ vai trò chính trong thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo khác có vai trò đồng phạm trong thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và trực tiếp thực hiện hành vi “Đánh bạc”.

bqbht_br_dsc-0754.jpg
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Trước HĐXX, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo trong vụ án với tổng 71 năm tù.

Cụ thể: Nguyễn Duy Linh bị tuyên phạt 5 năm 9 tháng tù, Lê Anh Khoa 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trúc Giang 5 năm tù; Trần Ngọc Hiếu, Kiên Trường, Phan Lê Duy Ngọc, Phạm Hữu Vinh, Lê Tấn Tài, Lê Thị Minh Châu, Thạch Vanh Si mỗi người 4 năm 6 tháng tù; Thạch Lý Bằng, Đỗ Khắc Lăng, Đặng Văn Tiến mỗi người 3 năm tù; Phan Thanh Quang 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Lâm 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Đôn và Phùng Văn Thắng mỗi người 2 năm tù; Lưu Văn Lộc, Chu Văn Sự, Đỗ Thịnh Lâm mỗi người 1 năm 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Facebooker Hoàng Hường bị khởi tố

Facebooker Hoàng Hường bị khởi tố

Hoàng Thị Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
Số hóa bản án góp phần minh bạch hoạt động xét xử

Số hóa bản án góp phần minh bạch hoạt động xét xử

Việc các bản án, quyết định được số hóa và công khai trên trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận mà còn tạo ra cơ chế giám sát hiệu quả, góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, đáng tin cậy.
Khởi tố nhóm phóng viên cưỡng đoạt hàng tỷ đồng của doanh nghiệp

Khởi tố nhóm phóng viên cưỡng đoạt hàng tỷ đồng của doanh nghiệp

Biết nhóm đối tượng thuộc Công ty LHD thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc, nhóm phóng viên Trần Tam Điệp (SN 1984), Vũ Văn Nam (SN 1977), Lê Nam Trung (SN 1976) và Lê Tiến Phong (SN 1986, cùng cư trú TP Hà Nội) đã có hành vi đe dọa để cưỡng đoạt nhiều lần với số tiền hàng tỷ đồng.