Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng lễ kỷ niệm lớn để lừa đảo

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đăng ký tham gia các chương trình, sự kiện được quảng bá trên mạng xã hội.

Là người có niềm đam mê thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ, anh Đ.M.H. (trú phường Thành Sen) theo dõi không sót bất cứ một giải chạy nào. Theo anh H., việc tham gia bộ môn này không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn tạo tính kết nối với những người chung đam mê, sở thích. Càng đến gần sự kiện trọng đại của đất nước (dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống CAND), anh H. lại tìm kiếm giải chạy trên mạng xã hội.

111.jpg
Một số trang lừa đảo thậm chí vẫn có tích xanh cùng lượng người theo dõi lớn.

Sau khi truy cập vào Facebook có tên "Giải đi/chạy bộ - Hành trình 80 năm vì ANTQ", anh H. một mực tin tưởng do tài khoản này đã được cấp tích xanh (xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp cho các fanpage hoặc tài khoản cá nhân). Với lời quảng cáo hấp dẫn như: giải chạy do Hiệp hội thể thao CAND tổ chức, cự ly thi đấu 5km - 10km - 21km, huy chương ấn tượng dành cho runner hoàn thành cự ly 21km... tài khoản này kêu gọi người dân tích cực đăng ký tham gia.

Khi anh H. liên hệ, bên kia yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua tin nhắn hoặc điền vào biểu mẫu có sẵn. Tiếp đó, đề nghị chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí, tạm ứng tiền đăng ký tham gia chương trình… và một số hình thức khác. Sau khi chuyển 500.000 đồng, anh H. nhận được cuộc gọi khác với nội dung, do hiện nay hệ thống đang bị lỗi nên yêu cầu chuyển thêm một lần nữa kèm với lời hứa tiền sẽ được hoàn trả lại. Tuy vậy, nghi ngờ sự trung thực của "Ban Tổ chức", anh H. quay lại tìm kiếm thông tin qua Facebook thì phát hiện tài khoản này đã "không cánh mà bay".

Mang tên gọi đậm tính nhân văn - "Giải chạy thiện nguyện vì bệnh nhân ung thư", một số nạn nhân đã vô tình sập bẫy. Với thủ đoạn tương tự, sau khi liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin, "Ban Tổ chức" tiếp tục nại ra lý do: sai cú pháp nạp tiền, lỗi hệ thống… để người dùng thực hiện thao tác thêm lần nữa.

68371f7f2c49a417fd58.jpg
Người dân cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký tham gia chương trình. Ảnh minh họa.

Theo nhận định từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), trong thời điểm này, Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chào mừng chuỗi sự kiện trọng đại 80 năm. Tuy vậy, đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện để dụ dỗ người dân đăng ký tham gia, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập các tài khoản mạng xã hội, mạo danh các cơ quan, tổ chức có uy tín, thậm chí có cả tích xanh để tạo lòng tin, đánh lạc hướng. Đồng thời, đăng tải thông tin quảng cáo các sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày truyền thống CAND... Khi người dân liên hệ, chúng đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển tiền.

Trong một số trường hợp, đối tượng dẫn dụ người dân tham gia các chương trình online, làm nhiệm vụ hoặc chơi trò chơi online. Để tham gia, người dân cần nạp tiền nhiều lần theo hướng dẫn cho đến khi phát hiện hoặc không còn khả năng thanh toán.

bqbht_br_0000.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường tuyên truyền, nhận diện các nguy cơ tại các trường học trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức, cá nhân trước khi đăng ký tham gia; xác minh rõ ràng đơn vị tổ chức, chỉ tin tưởng khi thông tin được đăng tải trên website chính thức, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng, có quyết định, giấy phép tổ chức chương trình.

Tuyệt đối không chuyển tiền qua số tài khoản được cung cấp qua mạng xã hội hoặc qua trung gian không rõ danh tính hoặc theo yêu cầu của người lạ. Đồng thời, hết sức cảnh giác với thông tin quá hấp dẫn, ưu đãi bất thường.

Theo Thượng tá Diệu, bà con cần thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới nhất từ các kênh chính thống (Bộ Công an, truyền hình, báo chí uy tín) để hiểu rõ các nguyên tắc an toàn cơ bản. Việc người dân tự đề cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước mọi thông tin do người lạ yêu cầu là yếu tố quyết định rất lớn tới việc bảo vệ được tài sản của bản thân và gia đình; nhất là tuyên truyền, phổ biến cho người thân, bạn bè về hình thức lừa đảo mới. Ngoài ra, kịp thời trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!