Lầu Năm Góc xem xét khả năng đưa quân đến Iran

Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét mọi phương án quân sự với Iran để trình lên Tổng thống Donald Trump, bao gồm kế hoạch đưa quân tới Iran.

fdfe269f-f493-4fba-bdf3-f6bed7950dce.jpg
Máy bay Mỹ tham gia chiến đấu tại Iran. Ảnh: US Navy.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết ông không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc đang nghiên cứu các phương án triển khai quân đội Mỹ đến Iran để Tổng thống Donald Trump có thể lựa chọn phương án tốt nhất.

"Lầu Năm Góc của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng (Quốc phòng) Hegseth và Chủ tịch (Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân) Dan Kane, đang chuẩn bị kế hoạch của họ. Họ trình lên Tổng thống các phương án về binh lính, thủy thủ, phi công, lính thủy quân lục chiến được huấn luyện bài bản và trang bị tốt để Tổng thống lựa chọn phương án cần thiết nhằm đạt được mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, tôi cho rằng Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho mọi kịch bản", ông Waltz nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 22/3.

Ông bác bỏ thông tin được truyền thông đăng tải về những thất bại trong kế hoạch quân sự của Lầu Năm Góc. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng phụ trách hoạt động tác chiến ở khu vực Trung Đông, "đã lên kế hoạch cho những kịch bản này trong nhiều năm qua".

Tổng thống Donald Trump ngày 21/3 cảnh báo nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ "tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu với nhà máy lớn nhất".

Tuyên bố được đưa ra khi eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới, đã bị lực lượng quân sự Iran kiểm soát kể từ khi xung đột leo thang vào 3 tuần trước.

Khi được hỏi liệu tổng thống có kế hoạch tấn công một nhà máy điện hạt nhân của Iran hay không, Đại sứ Waltz cho biết "điểm quan trọng ở đây là phải hiểu rằng (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) IRGC, kiểm soát một phần lớn cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, nền kinh tế của họ, và chắc chắn là nhiều thể chế chính phủ của họ".

"Vì vậy, trong chừng mực chúng ta làm suy yếu khả năng quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ, tất cả các lựa chọn đều nên được xem xét, và tổng thống đã nói rõ điều đó", ông Waltz nói.

Trước đó, CBS News dẫn các nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết, việc lập kế hoạch kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân Iran được cho là bao gồm khả năng triển khai lực lượng từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên quân, một đơn vị tinh nhuệ thường được giao các nhiệm vụ chống phổ biến vũ khí nhạy cảm.

Theo CBS, một người phát ngôn Nhà Trắng cho biết việc chuẩn bị các phương án tiềm năng là trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khi Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Làn sóng tấn công ban đầu của Mỹ và Israel nhằm hạn chế khả năng trả đũa của Iran trên toàn khu vực. Tuy nhiên, bất chấp các đòn không kích, Iran vẫn có thể phản công vào Israel và các quốc gia đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời làm gián đoạn phần lớn hoạt động vận chuyển dầu bằng cách đe dọa tàu thuyền.

Gần đây hơn, Mỹ chuyển trọng tâm sang mục tiêu lâu dài mà ông Trump đã nêu ngay từ đầu cuộc chiến là: đảm bảo Iran không còn khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Reuters dẫn lời 3 quan chức cho biết hôm 20/3 cho biết quân đội Mỹ đang triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Theo nguồn tin, 2.500 lính thủy đánh bộ, cùng tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và các tàu chiến hộ tống sẽ được triển khai tới khu vực, dù chưa rõ nhiệm vụ cụ thể.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm bờ biển Iran hoặc trung tâm xuất khẩu dầu đặt trên đảo Kharg.

Bất chấp các đòn không kích, Iran vẫn tiếp tục phản công vào Israel và các quốc gia đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời làm gián đoạn phần lớn hoạt động vận chuyển dầu bằng cách đe dọa tàu đi qua eo biển Hormuz.

Quân đội Iran ngày 22/3 cho biết một máy bay chiến đấu F-15 đã bị tấn công và bắn hạ gần đảo Hormuz ngoài khơi bờ biển phía nam Iran. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin cho rằng tiêm kích F-15 của Mỹ đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ.

"Sai: Tin đồn cho rằng chế độ Iran gần đây đã bắn hạ một máy bay F-15 của Mỹ trên không phận Iran. Đúng: Lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 chuyến bay chiến đấu trong Chiến dịch Epic Fury (chiến dịch tập kích Iran). Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ", CENTCOM thông báo trên mạng xã hội.

Hôm 20/3, Iran cũng tuyên bố đã đánh trúng và làm hư hại một máy bay F-35 của Mỹ trên không phận miền trung nước này, đánh dấu lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu này bị đánh chặn trong lịch sử theo tuyên bố của Iran.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!