Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân mà còn là dịp để mọi người thể hiện tấm lòng tri ân với bậc tiền nhân.
Đại lễ được tổ chức tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hằng năm vào rằm tháng Giêng nhằm tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cầu cho quốc thái dân an.
Các hội thi được tổ chức trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2025 ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhằm tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Sau gần 1 ngày tranh tài sôi nổi tại Lễ hội Đua thuyền trên sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh), 2 đội nam và nữ của thị trấn Phố Châu cùng giành giải nhất.
Đến thời điểm hiện tại, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất các điều kiện cần thiết, đảm bảo cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.
Lễ hội di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Hải Thượng Lãn Ông năm nay sẽ được huyện Hương Sơn phối hợp với Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức từ ngày mồng 8 đến 15 tháng Giêng.
Tuy trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, song rất đông người dân đã đổ về Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh) dự lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Các cấp, ngành, địa phương và người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào cuối tháng 12/2024.
Lãnh đạo Cục Di sản (Bộ VH-TT&DL) nhấn mạnh, hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cần làm nổi bật các giá trị cốt lõi của nhân vật gắn với di tích.
Quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa - lịch sử về Đại danh y và là điểm đến văn hóa tâm linh của người dân muôn phương.
Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại Danh y Lê Hữu Trác vào tháng 11/2024 sẽ được huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông là nét đẹp văn hóa ở Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đây là dịp để lớp hậu bối bày tỏ lòng biết ơn với bậc tiền nhân, thể hiện nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương, đất nước.
Để chuẩn bị cho lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, từ cuối năm 2023, nhiều phần việc đã được huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chờ ngày khai hội.
Trong từng giai đoạn lịch sử, người Hương Sơn (Hà Tĩnh) với ý chí kiên cường luôn sát cánh bên nhau cùng khai hoang phục hóa trên bạt ngàn đồi núi để hình thành nên miền quê trù phú...
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị, 3 tháng đầu năm 2023 chứng kiến sự bứt phá của ngành du lịch Hà Tĩnh khi đạt gần 626.000 lượt khách tham quan (tăng gấp 2 so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 325.000 lượt khách lưu trú.
Nhờ tăng cường quảng bá và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, 3 tháng đầu năm 2023, các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã đón 626.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Du khách trong nước và quốc tế sẽ được tìm hiểu các di sản văn hóa phi vật thể của Hà Tĩnh đã được UNESCO và Nhà nước vinh danh như: dân ca ví, giặm, ca trù Cổ Đạm, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, cầu ngư Nhượng Bạn... tại Festival “Về miền quan họ” ở Bắc Ninh.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023 (từ ngày 3 - 5/2, tức từ ngày 13 - 15 tháng Giêng năm Quý Mão) của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất.