Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị, 3 tháng đầu năm 2023 chứng kiến sự bứt phá của ngành du lịch Hà Tĩnh khi đạt gần 626.000 lượt khách tham quan (tăng gấp 2 so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 325.000 lượt khách lưu trú.

Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

Đông đảo du khách trong và ngoại tỉnh tham quan chùa Hương Tích trong ngày khai hội 29/1/2023. Ảnh: Đình Nhất

Xác định 3 tháng đầu năm là cơ hội để loại hình du lịch văn hóa tâm linh gắn với lễ hội phát triển, ngay từ những tháng cuối năm 2022, ngành du lịch Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện cơ sở vật chất, tạo mới các sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL cùng các địa phương lên kế hoạch tổ chức nhiều lễ hội văn hóa hấp dẫn như: lễ hội chùa Hương Tích (Can Lộc) gắn với khai trương năm du lịch Hà Tĩnh 2023; lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn); lễ hội Đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh); lễ hội đền Củi (Nghi Xuân), lễ hội Văn Miếu (TP Hà Tĩnh)...

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ngành, các lễ hội đã diễn ra thành công, tạo không khí sôi nổi dịp đầu xuân, thu hút du khách khắp mọi miền về du xuân tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh.

Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

Không khí sôi nổi tại cuộc thi đua thuyền trên sông Ngàn Phố trong khuôn khổ lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn) dịp tháng 2/2023.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã đón gần 626.000 lượt khách tham quan, tăng gấp 2 so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 325.000 lượt (khách quốc tế đạt gần 4.000 lượt), tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Nhiều địa phương có lượng khách tham quan đông như: Can Lộc (trên 220.000 lượt), TX Kỳ Anh (gần 180.000 lượt), Nghi Xuân (gần 100.000 lượt). Trong dịp này, các di tích như: chùa Hương Tích (Can Lộc), đền bà Hải (TX Kỳ Anh)... mỗi ngày đón trung bình 6.000 - 7.000 lượt khách, trong đó, ngày khai hội chùa Hương Tích đã có 15.000 lượt du khách tham quan địa chỉ này.

Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

Du khách trong và ngoài tỉnh về chùa Hương Tích bày tỏ hài lòng với sự phục vụ tận tình và văn hóa ứng xử của người làm du lịch ở đây.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên (du khách đến từ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Lần đầu tiên về tham quan chùa Hương Tích, tôi thật sự rất bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi chùa cổ cũng như cảnh sắc và những giá trị của danh thắng này. Không khí mùa lễ hội chùa Hương Tích sôi nổi, rộn ràng, các dịch vụ thuận lợi, thái độ phục vụ của người làm du lịch ở đây thân thiện, cởi mở, nhiệt tình”.

Trong quý I/2023, du lịch Hà Tĩnh cũng có lượng khách lưu trú tăng mạnh với số lượng 325.000 lượt (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022), công suất sử dụng phòng trung bình trên toàn tỉnh đạt 55%. Đây được xem là một thành công khi lượng khách lưu trú thể hiện tính hiệu quả đối với kinh doanh du lịch.

Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

Khách sạn Melia Vinpearl TP Hà Tĩnh có công suất sử dụng phòng 3 tháng đầu năm 2023 tăng 130% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Trần Nghĩa - Giám đốc Khách sạn Sông Lam Waterfront (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) cho biết: “Sông Lam Waterfront là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, có 80 phòng nghỉ, cùng hệ thống bar, nhà hàng, bể bơi... hiện đại, sang trọng, tiện nghi.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, chúng tôi đã phục vụ 5.220 lượt khách lưu trú (trong đó có 749 khách nước ngoài); công suất phòng trung bình trong quý I đạt 65%, đây là con số ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chúng tôi còn phục vụ hàng ngàn lượt khách sử dụng các dịch vụ khác tại cơ sở. Đây là bước chạy đà khá tốt, làm tiền đề cho hành trình khôi phục và phát triển tiếp theo của chúng tôi".

Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

Đoàn khách nước ngoài check-in tại Khách sạn Sông Lam Waterfront (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) dịp tháng 2/2023.

Theo khảo sát của Sở VH-TT&DL, dịp này, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh cũng đã đón lượng khách nghỉ dưỡng với số lượng lớn như: Melia Vinpearl, Eagle (TP Hà Tĩnh), Mường Thanh (TX Kỳ Anh)...

Những con số ấn tượng từ kết quả khởi động quý I/2023 là bước tạo đà thuận lợi để ngành du lịch Hà Tĩnh tăng tốc trong những quý tiếp theo. Trong đó, gần nhất là khi các cấp, ngành, địa phương và đơn vị trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đang quyết liệt chuẩn bị các điều kiện để tiến hành khai trương du lịch biển năm 2023.

Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

Một trong những điểm check-in vừa được xây dựng tại bãi biển KDL Xuân Thành.

Là một trong những KDL biển có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, bãi biển đẹp, KDL Xuân Thành (Nghi Xuân) hiện đã sẵn sàng các điều kiện cho Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023. Bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, huyện Nghi Xuân cũng đã lên kế hoạch chi tiết chuỗi hoạt động văn hóa trong suốt mùa hè, tiêu biểu như: Tuần văn hóa Nguyễn Du với các hoạt động chiếu phim Đại thi hào Nguyễn Du, biểu diễn kịch Hoạn Thư ghen, đêm không gian diễn xướng dân gian với các loại hình văn nghệ liên quan đến Truyện Kiều; các giải thi đấu thể thao bãi biển...

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết: “Để chuẩn bị tốt nhất cho chuỗi hoạt động khai trương du lịch biển 2023 - dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 tới, chúng tôi đang nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các phần việc. Thời điểm hiện tại, cùng với sự chuẩn bị cơ sở vật chất, các đơn vị, địa phương cũng đang nỗ lực lên kịch bản, tổ chức tập luyện... để các hoạt động diễn ra thành công”.

Du lịch Hà Tĩnh khởi động thành công, tạo đà tăng tốc

Công nhân khẩn trương thi công tuyến đường vào KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Cùng với Nghi Xuân, các địa phương có khu, điểm du lịch biển như: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh cũng đang lên kế hoạch cụ thể, kịch bản chi tiết chuẩn bị khai trương du lịch biển tại địa phương trong thời gian tới. Trong đó chú trọng đa dạng hóa các hoạt động lễ hội, xây dựng nhiều điểm check-in, các sản phẩm du lịch... để thu hút du khách về với biển Hà Tĩnh.

Thắng lợi trong quý I/2023 là bước khởi động thành công, tạo động lực để ngành du lịch nói chung cũng như các địa phương quyết tâm cao đầu tư cho phát triển du lịch trong thời gian tới. Trong đó, với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho khai trương du lịch biển sắp diễn ra, chúng tôi tin tưởng ngành du lịch Hà Tĩnh sẽ có sự tăng tốc, góp phần hoàn thành và vượt mục tiêu, kế hoạch của năm.

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Đạo hiếu trong đời sống hôm nay

Đạo hiếu trong đời sống hôm nay

Dẫu cuộc sống không ngừng đổi thay, đạo hiếu vẫn giữ nguyên giá trị thiêng liêng, là mạch nguồn bền bỉ, nhắc mỗi người dân Hà Tĩnh biết trân trọng công ơn của đấng sinh thành.
Podcast tản văn: Kí ức và chị tôi!

Podcast tản văn: Kí ức và chị tôi!

“Kí ức và chị tôi!” gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo, xúc động về tình chị em, sự nhường nhịn, chở che và yêu thương ấm áp.
Chiêm ngưỡng mưa sao băng "đẹp nhất năm"

Chiêm ngưỡng mưa sao băng "đẹp nhất năm"

Hàng trăm người đã tìm về ngoại thành Hà Nội, trải bạt giữa bãi cỏ và thức xuyên đêm để chiêm ngưỡng những vệt sao băng Perseids rực sáng trên bầu trời.
Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.
Sắp có mưa sao băng đẹp nhất năm

Sắp có mưa sao băng đẹp nhất năm

Đêm 12, rạng sáng ngày 13/8, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids - một trong những trận mưa sao băng đẹp và được mong chờ nhất trong năm.
Podcast truyện ngắn: Khoảng trống

Podcast truyện ngắn: Khoảng trống

Truyện ngắn “Khoảng trống" là câu chuyện về một chuyến tàu đêm, nơi mỗi sân ga đi qua lại gợi mở những miền ký ức, những cuộc chia ly và cả những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. ..
Podcast tản văn: Chạm vào mùa thu

Podcast tản văn: Chạm vào mùa thu

Tháng Tám về, đất trời tinh tế chuyển mình bằng những đổi thay thật khẽ lúc giao mùa. Mùa thu đến không ồn ào mà nhẹ nhàng gõ cửa bằng những thanh âm, hương sắc rất riêng
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!