Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

(Baohatinh.vn) - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị thời gian tới 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, tận dụng ưu thế của mỗi địa phương để xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn...

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giới thiệu với đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Hà Tĩnh, tại gian hàng quảng bá du lịch do Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức, trước thềm hội nghị.

Sáng 1/3, tại TP Thanh Hóa, Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm” năm 2023.

Tham dự hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2022 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch cả nước. Trong đó, 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều có những kết quả ấn tượng về số lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Những kết quả này minh chứng cho việc triển khai “kích cầu” thành công của ngành du lịch.

Hội nghị xúc tiến du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL về tập trung thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch; tiếp tục cụ thể hóa nội dung bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện liên kết hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh trải dài trong năm 2023.

Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp các địa phương gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, chào bán, thu hút khách du lịch.

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem video clip, giới thiệu về những tiềm năng du lịch của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo đó, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, cả 3 tỉnh đều có sự đa dạng và giàu có về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhiều cảnh quan, bãi biển đẹp tạo nên các điểm đến hấp dẫn như: thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa); Khu di tích Kim Liên, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông... (Nghệ An); các khu di tích: Đại thi hào Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, chùa Hương Tích... (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Hình ảnh video quảng bá về du lịch Hà Tĩnh năm 2023.

Ngoài giàu có về giá trị văn hóa, truyền thống, thiên nhiên còn ban tặng cho vùng đất này nhiều hang động, thác nước và bãi biển đẹp, trải dài như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa (Thanh Hóa); Quỳnh Nghĩa, Cửa Hội, Cửa Lò (Nghệ An); Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ẩm thực đặc trưng, hấp dẫn của các địa phương cũng là yếu tố thu hút du khách.

Thời gian qua, các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã liên kết xây dựng nhiều sản phẩm hấp dẫn. Trong đó nổi bật là tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển (thành nhà Hồ - Khu di tích Kim Liên - Khu du lịch biển Thiên Cầm…); tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm (Pù Luông - chinh phục đỉnh Pu Xai Lai Leng - Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông…); tour du lịch tự lái xe (caravan) theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Đại diện Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) quảng bá sản phẩm của KDL tại hội nghị.

Dịp này, Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sở Du lịch Nghệ An cũng đã công bố, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, các sự kiện tiêu biểu của cả 3 tỉnh trong năm 2023 với nhiều sự kiện, lễ hội nổi bật.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp 3 tỉnh cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn của địa phương nhằm chào bán đến các đơn vị lữ hành và du khách trong nước và quốc tế.

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) Nguyễn Trùng Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) Nguyễn Trùng Khánh thông tin: Năm 2022 cả nước đón và phục vụ 103,1 triệu lượt khách du lịch nội địa, 3,66 triệu lượt khách quốc tế. Kết quả thể hiện du lịch đã có sự phục hồi ấn tượng sau đại dịch COVID-19. Đó là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo dự báo, bên cạnh thời cơ, thuận lợi ngành du lịch còn đối diện với nhiều khó khăn đan xen, tác động từ tình hình chung của thế giới, như xung đột Nga - Ukraine, dịch bệnh nhiều nước vẫn còn phức tạp, chưa mở cửa hoàn toàn...

Trước tình hình đó rất cần sự liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp. Hội nghị xúc tiến du lịch “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm” do 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đã thể hiện sự quyết tâm kích cầu, phát triển du lịch của các tỉnh; diễn ra đúng thời điểm, phù hợp tình hình nhất là trước các kỳ nghỉ dài sắp đến. Hội nghị đã cho thấy 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có nhiều sự đầu tư cho du lịch để tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch đề nghị 3 tỉnh quan tâm thực hiện 5 nội dung: hợp tác cụ thể để liên kết thực sự đi vào hiệu quả, trong đó tận dụng ưu thế của mỗi địa phương xây dựng các sản phẩm độc đáo đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ; nghiên cứu lại cơ cấu thị trường, tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao, phát triển du lịch xanh, bền vững, lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm; tăng cường xúc tiến quảng bá, ứng dụng chuyển đổi số vào phát triển du lịch; có những giải pháp thu hút nguồn nhân lực du lịch sau dịch COVID-19; nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến bằng cách xây dựng sản phẩm chất lượng, hấp dẫn.

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập bế mạc hội nghị.

Bế mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Sở Du lịch Nghệ An, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, các đại biểu đã đến tham dự hội nghị. Đồng thời bày tỏ quyết tâm, nỗ lực trong việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa 3 địa phương nhằm thúc đẩy, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Các đại biểu 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Trung ương chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!